11:06 14/11/2014

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng vùng dân tộc

Ngày 13/11, tại tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ II. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 151.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tham dự đại hội.

Ngày 13/11, tại tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ II. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 151.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tham dự đại hội.

Các đại biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa nền kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái... Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số lên gấp 2 - 3 lần so với hiện nay.

Thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, 5 năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng mức thu nhập bình quân đầu người (năm 2013 đạt khoảng 12 triệu đồng/năm). Các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc đều có đường giao thông đi lại thuận tiện; 100% xã có trạm y tế, trường THCS; 90% số hộ sử dụng điện thắp sáng, 60% xã có công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Dịp này, có 2 tập thể và 4 cá nhân được Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; 38 cá nhân và 12 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: Đức Ánh