12:06 23/12/2014

Tập trung giải quyết khiếu kiện tại Bình Phước

Ngày 22/12, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; giải quyết khiếu nại tố cáo; tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 của tỉnh.

Ngày 22/12, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; giải quyết khiếu nại tố cáo; tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 của tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh cần phải rà soát lại đất để thực hiện việc trồng rừng theo đúng kế hoạch của Chính phủ mà hiện nay tỉnh chưa làm được; cần giải quyết dứt điểm vấn đề xâm canh, vi phạm an ninh trật tự xã hội của các hộ dân tại tỉnh Đắk Nông di cư sang. Trong công tác phòng chống tội phạm, Bình Phước cần đẩy mạnh trấn áp tội phạm, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông ở địa phương; tiến hành thanh tra, kiểm tra; phát động quần chúng nhân dân, tuyên truyền đến người dân một cách rộng rãi.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước cần tập trung giải quyết tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, nhất là về đất đai. Đặc biệt, tỉnh cố gắng chấm dứt tình trạng người dân Bình Phước khiếu kiện đông người ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần trực tiếp đối thoại với người dân, phải giải quyết sao cho thấu tình đạt lý. 

Đậu Tất Thành