02:09 04/02/2012

Tập trận "Hổ mang vàng 2012" quy mô lớn nhất châu Á-TBD

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cho biết binh lính thuộc quân đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến III của Mỹ đóng tại Okiniwa, Nhật Bản đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự và nhân đạo tại Thái Lan như một phần trong cuộc tập trận chung "Hổ mang vàng 2012" diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7-17/2 tới.

Thông cáo báo chí phát đi ngày 4/2 (giờ VN) từ lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, binh lính thuộc quân đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến III của Mỹ đóng tại Okiniwa, Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự và nhân đạo tại Thái Lan như một phần trong cuộc tập trận chung "Hổ mang vàng 2012" dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7-17/2 tới.



Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2011 ở Samesan (Thái Lan) ngày 13/2/2011. Ảnh: THX/TTXVN



Tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng hàng năm lần thứ 31 này gồm 13.00 binh lính của Mỹ, Thái Lan, Xinhgapo, Inđônêxia, Malaixia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Có 10 nước cử quan sát viên đến tham dự. Nội dung cuộc tập trận bao gồm huấn luyện mặt đất, như bắn đạn thật và sơ tán dân thường, công tác chỉ huy và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và dân sự, trong đó có công tác khắc phục hậu quả trận lụt mới đây ở Thái Lan. Ngoài ra còn có một buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước.

TTXVN/Tin Tức