Thượng viện Argentina cho phép quân đội Mỹ vào lãnh thổ

Ngày 17/7, báo chí Argentina đưa tin Thượng viện nước này vừa thông qua dự luật do Bộ Quốc phòng đề xuất, theo đó cho phép quân đội Mỹ trở lại lãnh thổ nước này để tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Cormoran”.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận chung với binh sĩ Hàn Quốc tại bờ biển Pohang (Hàn Quốc). Ảnh: Getty Images/TTXVN

Hạ viện Argentina sẽ phải thông qua dự luật này. Cuộc tập trận chung giữa quân đội Argentina và Mỹ dự kiến diễn ra tại các căn cứ quân sự Almirante Zar thuộc tỉnh miền Nam Chubut và căn cứ Comandante Espora tại tỉnh Buenos Aires vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới. Hai phi cơ P3-C Orion của Mỹ sẽ tham gia diễn tập.

Quan hệ giữa Argentina và Mỹ đã được cải thiện nhanh chóng ngay sau khi Tổng thống cánh hữu Mauricio Macri lên cầm quyền. Trước đó, dưới thời của người tiền nhiệm Cristina Fernandez, quan hệ giữa hai nước luôn căng thẳng do bà Fernandez thường chỉ trích các chính sách của Mỹ.

TTXVN/Báo Tin Tức
Ai Cập sẽ nối lại tập trận chung với Mỹ
Ai Cập sẽ nối lại tập trận chung với Mỹ

Ngày 5/9, người phát ngôn Quân đội Ai Cập, Đại tá Tamer El-Rifai cho biết Ai Cập sẽ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Bright Star 2017" với quân đội Mỹ trong tháng 9 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN