04:09 30/04/2011

Tập kích 16 nhà hàng quán nhậu kinh doanh động vật hoang dã

16 nhà hàng và quán ăn có kinh doanh động vật hoang dã đã bị lực lượng Kiểm lâm Lâm Đồng phối hợp Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới – chương trình tại Việt Nam (WCS) đồng loạt tập kích, kiểm tra cùng lúc.

Ngày 29/4, tại Đà Lạt, 16 nhà hàng và quán ăn có kinh doanh động vật hoang dã đã bị lực lượng Kiểm lâm Lâm Đồng phối hợp Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới – chương trình tại Việt Nam (WCS) đồng loạt tập kích, kiểm tra cùng lúc.


 

Với khoảng 100 cán bộ kiểm lâm từ các hạt kiểm lâm trên địa bàn, được chia làm 8 tổ công tác, bất ngờ “tập kích” vào các cơ sở kinh doanh.

Cho đến 14g cùng ngày có 16/27 nhà hàng, quán ăn của Đà Lạt bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang đang kinh doanh động vật hoang dã trái phép. Trong đó, 16 nhà hàng có kinh doanh động vật trái phép như nhà hàng Tư Loan (Hai Bà Trưng), Hoàng Minh (Văn Tâm), Sân Vườn 1 và 2, Chuông Gió (Bùi Thị Xuân), Vạn Phúc Đường, Đông Á (Phan Đình Phùng), Hương Đồng (Xô Viết Nghệ Tĩnh)…


Tổng số lượng thịt thú rừng các loại bị bắt và lập biên bản tại các cơ sở là 88,15kg. Trong đó, có 99 con chim cu (1 con bị chết), 11 con dúi còn sống, 1 con don (suốt), 4 con gà rừng, một bình rượu bìm bịp, cùng nhiều loại sừng trâu, da cá sấu và thú nhồi bông… Đặc biệt, tại Quán 06, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 con chồn, 1 con kỳ đà còn sống, số động vật này được nuôi nhốt trong các rỏ sắt, phục vụ khách khi có nhu cầu.

Theo đại diện Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới – chương trình tại Việt Nam (WCS) - Đợt truy quét lần này thể hiện quyết tâm không chấp nhận mọi hành vi buôn bán, nuôi nhốt động vật trái phép.

Đặng Tuấn