10:10 16/10/2012

Tập đoàn viễn thông Nhật thâu tóm nhà mạng lớn của Mỹ

Ngày 15/10, hầu hết các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ đều đưa tin đậm nét về thương vụ tập đoàn viễn thông và internet Softbank Corp của Nhật Bản quyết định chi 20,1 tỉ USD để thâu tóm nhà mạng lớn thứ ba tại Mỹ - Sprint Nextel Corp.

Ngày 15/10, hầu hết các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ đều đưa tin đậm nét về thương vụ tập đoàn viễn thông và internet Softbank Corp của Nhật Bản quyết định chi 20,1 tỉ USD để thâu tóm nhà mạng lớn thứ ba tại Mỹ - Sprint Nextel Corp.

Thông báo từ tổng hành dinh của Sprint Nextel ở thành phố Overland Park, bang Kansas cho biết, với thỏa thuận vừa ký kết tại Tokyo, Nhật Bản, tập đoàn Softbank sẽ mua lại 70% cổ phần của Sprint Nextel.

Hiện công ty dịch vụ điện thoại lớn thứ ba của Mỹ đang gặp khó khăn với 19 quý liên tục làm ăn thua lỗ và hiện nợ ròng khoảng 15 tỉ USD. Một phần trong thỏa thuận vừa ký kết là Softbank sẽ ngay lập tức bơm khoảng 8 tỷ USD trực tiếp vào Sprint Nextel để mua lại cổ phiếu của công ty này và sau đó sẽ mua thêm 12,1 tỉ USD cổ phiếu từ thị trường.



Tập đoàn viễn thông và internet Softbank Corp quyết định chi 20,1 tỉ USD để thâu tóm Sprint Nextel Corp. Ảnh: Internet.



Bốn ngân hàng lớn là Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial GroupM và Deutsche Bank cùng đứng ra bảo lãnh 21,1 tỉ USD cho thương vụ mua bán này của Softbank. Hợp đồng mua bán này dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2013.

Thỏa thuận của Softbank và Sprint Nextel là hợp đồng thâu tóm lớn nhất từ trước tới nay của một công ty Nhật Bản ở thị trường nước ngoài. Giới phân tích nhận định với hợp đồng vừa ký kết, nhà mạng lớn thứ ba của đất nước Mặt Trời mọc sẽ tạo được vị thế vững chắc tại thị trường mạng viễn thông Mỹ nhằm cạnh tranh thị phần với hai tập đoàn dịch vụ viễn thông và điện thoại hàng đầu là Verrizon và AT&T.

Đây cũng là một quyết định mang tính chiến lược của Softbank, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nội địa Nhật Bản đang bị trì trệ. Với thỏa thuận này, tổng khách hàng của Softbank và Sprint Nextel cộng lại ước tính sẽ lên tới 96 triệu người, gần ngang tầm với 105,2 triệu khách hàng của AT&T và 94,2 triệu khách hàng của Verizon.


TTXVN/Tin tức