08:10 30/08/2012

Tập đoàn Thái Hoà mở rộng đầu tư tại Lào

Chiều 29/8/2012 tại Viêng Chăn, ông Bounthavy Sisouphanthong, Thứ trưởng Bộ kế hoach Đầu tư – Đại diện cho Chính phủ Lào và ông Lê Quang Đạo, Giám đốc Công ty cà phê - cao su Thái Hoà tại Lào đã ký Hợp đồng phát triển dự án trồng cao su và xây dựng nhà máy chế biến tại huyện Noong, tỉnh Savannakhet.

Chiều 29/8/2012 tại Viêng Chăn, ông Bounthavy Sisouphanthong, Thứ trưởng Bộ kế hoach Đầu tư – Đại diện cho Chính phủ Lào và ông Lê Quang Đạo, Giám đốc Công ty cà phê - cao su Thái Hoà tại Lào đã ký Hợp đồng phát triển dự án trồng cao su và xây dựng nhà máy chế biến tại huyện Noong, tỉnh Savannakhet.


Quang cảnh buổi lễ ký kết.

 

Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu; đại diện chính quyền tỉnh Savannakhet cùng nhiều quan chức của Lào đã chứng kiến lễ ký.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Thái Hoà cho biết, tiếp theo thành công trồng và chế biến cao su và cà phê tại hai tỉnh Champasac và Savannakhet, Công ty cà phê- cao su Thái Hoà Lào thuộc Tập đoàn Thái Hoà đã được chính chính phủ Lào cấp phép đầu tư 1.000 ha đất để trồng cao su và xây dựng nhà máy chế biến tại huyện Noong,tỉnh Savannakhet với tổng mức đầu tư của dự án là 22 triệu USD. Đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời là trách nhiệm của Công ty trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư hiệu quả, tạo công ăn việc làm, giúp thay đổi tập quán canh tác cho người dân, góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc xoá đói giảm nghèo tại vùng có dự án, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm Đoàn kết Việt Nam Lào.


Thay mặt Chính phủ Lào, ông Bounthavy Sisouphanthong đánh giá cao Công ty cà phê, cao su Thái Hoà tại Lào đã có những thành công ban đầu trong việc đầu tư trồng cà phê và cao su tại nam Lào; chúc mừng Công ty có dự án mới trong năm Đoàn kết hữu nghị giữa hai nước và mong Công ty triển khai dự án đúng tiến độ, hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Lào -Việt Nam ngày một phát triển.


Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)