03:10 19/03/2011

Tập đoàn HSBC tiếp tục tài trợ chương trình Future First

Tập đoàn HSBC vừa đưa ra cam kết tiếp tục tài trợ 15 triệu đô la Mỹ trong vòng năm năm để mở rộng chương trình Future First, chương trình hỗ trợ giáo dục hàng đầu của tập đoàn trên toàn cầu,

Tập đoàn HSBC vừa đưa ra cam kết tiếp tục tài trợ 15 triệu đô la Mỹ trong vòng năm năm để mở rộng chương trình Future First, chương trình hỗ trợ giáo dục hàng đầu của tập đoàn trên toàn cầu, giúp trẻ em chống lại nghèo đói thông qua các dự án giáo dục đào tạo.


Tập đoàn HSBC khởi xướng chương trình Future First từ năm 2006 nhằm hỗ trợ các thanh thiếu niên kém may mắn với điều kiện sống khó khăn trên toàn thế giới thông qua các hoạt động giáo dục và đào tạo kỹ năng sống cũng như giúp các em cơ hội có được một tương lai tươi sáng hơn.


Mái ấm Thiên Ân-Dự án tài trợ của HSBC


Trong năm năm qua, HSBC đã tài trợ tổng cộng 10 triệu đô la cho 314 dự án tại 49 quốc gia trên toàn thế giới, mang lại sự hỗ trợ thiết yếu cho cuộc sống của hơn 500.000 trẻ em đường phố và trẻ em tại các trại trẻ mồ côi.


Tại Việt Nam, trong bốn năm qua, đã có 22 dự án hỗ trợ cho gần 50.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giải ngân từ nguồn quỹ chương trình Future First toàn cầu và ngân hàng HSBC Việt Nam với tổng số tiền lên tới gần 10 tỉ đồng. Cho giai đoạn 2010-2011, HSBC Việt Nam đã dành ra một quỹ riêng đóng góp thêm cho chương trình Future First với kinh phí lên đến gần 1,5 tỉ đồng nhằm tài trợ cho các dự án chăm sóc, dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ nhiều phụ nữ trẻ học nghề để có thể xây dựng cuộc sống độc lập.


Năm nay, dự án Future First của Tập đoàn sẽ tập trung tài trợ cho các dự án có thời gian thực hiện trong vòng một năm. Mỗi dự án tham gia có kinh phí thực hiện không quá 50.000 đô la Mỹ. Hạn chót để nộp đơn xin tài trợ dự án cho Điều phối viên tại Việt Nam-bộ phận phụ trách Phát triển bền vững của HSBC Việt Nam là ngày 20 tháng Tư năm 2011.


T.D