04:09 03/04/2012

Tập đoàn của tỷ phú giàu nhất châu Á lãi 7,21 tỷ USD

Tập đoàn đa ngành Hutchinson Whampoa (Đặc khu hành chính Hồng Công) thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất châu Á Li Ka-shing mới đây công bố lợi nhuận ròng năm 2011 đạt 56,02 tỷ HKD (7,21 tỷ USD), tăng 178% so với năm 2010, nhờ có tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, và dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ.

Tập đoàn đa ngành Hutchinson Whampoa (Đặc khu hành chính Hồng Công, Trung Quốc) thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất châu Á Li Ka-shing mới đây công bố lợi nhuận ròng năm 2011 đạt 56,02 tỷ HKD (7,21 tỷ USD), tăng 178% so với năm 2010, nhờ có tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, và dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ.

Cũng trong năm 2011, tổng doanh thu của Hutchinson Whampoa tăng 22% so với năm 2010 lên 387,72 tỷ HKD, nhờ 44,3 tỷ HKD từ doanh thu của một đơn vị vận tải biển Xingapo trong quý I/2011. Không tính lợi nhuận từ đánh giá lại bất động sản đầu tư và chuyển nhượng đầu tư, tổng lợi nhuận ròng của tập đoàn có hoạt động trải dài từ hàng hải cho tới viễn thông và các dịch vụ tài chính này đã đạt 22,56 tỷ HKD năm 2011, tăng 36% so với năm 2010.


Tỷ phú giàu nhất châu Á Li Ka-shing. Nguồn: Internet.


Theo ông Li Ka-shing, "tình hình kinh tế bất ổn trong năm 2011 đã ảnh hưởng tới hầu hết thị trường và khu vực với các mức độ khác nhau và sự bất ổn dự kiến sẽ tiếp diễn trong năm 2012, với sự tăng trưởng chậm lại trong ngắn hạn ở Trung Quốc do chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát".

Năm 2011, đơn vị kinh doanh cảng biển của Hutchinson Whampoa đã bắt đầu đưa hai cầu cảng nước sâu tại Cảng Côngtennơ lớn nhất Anh là Port of Felixstowe và mua lại quyền hoạt động ở 4 cầu cảng tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Tập đoàn sẽ mở tiếp 6 cầu cảng mới khác trong năm 2012 tại Ôxtrâylia, Trung Quốc, Malaixia, và Tây Ban Nha.

Đơn vị kinh doanh khách sạn của Hutchinson Whampoa với 9.370 phòng tại 12 khách sạn, trong đó có 8 khách sạn tại Hồng Công, đã thông báo kết quả tăng trưởng thu nhập "rất mạnh mẽ" nhờ vào lượng du khách giàu có đến thành phố này. Trong khi, đơn vị kinh doanh bán lẻ cũng thông báo lợi nhuận ròng tăng 19% lên 9,33 tỷ HKD, nhờ "lợi nhuận mạnh mẽ tại châu Á và kết quả kinh doanh khả quan tại châu Âu".

Quỳnh Anh (Theo AFP)