12:18 13/12/2012

Tạo đột phá trong sử dụng cán bộ trẻ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu nhiều chính sách nhằm tạo bước đột phá trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước.

Chiều 13/12, phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh (ảnh dưới) cho biết, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu nhiều chính sách nhằm tạo bước đột phá trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước.



Theo Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh, thời gian qua, việc chế hoá và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên còn chậm. Bên cạnh đó, còn thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài đối với thanh niên, chưa có chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng tài năng trẻ. Sự phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên, chặt chẽ.


Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Nội vụ sẽ tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ; xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ trong nước và tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài trở về tham gia xây dựng đất nước.


Đồng thời, Bộ sẽ tham mưu đề xuất Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi, tạo môi trường để thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nghiên cứu xây dựng chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.


Chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch cũng sẽ được Bộ tham mưu đề xuất nhằm tạo bước đột phá trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ.


”Sẽ tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước như: tuyển dụng công khai, cạnh tranh lành mạnh thông qua thi tuyển, bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, tạo bước đột phá trong bố trí cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở cấp quận, huyện, sở, ngành, đặc biệt là cơ sở...”, Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định.


Cơ chế, chính sách đối với thanh niên tình nguyện cũng sẽ được Bộ tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.



Mạnh Minh