10:09 06/10/2012

Tàng trữ 1,7 tấn gà thối

Ngày 5/10, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom đã kiểm tra và bắt quả tang một cơ sở đang tàng trữ gần 1,7 tấn gà chết bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Ngày 5/10, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom đã kiểm tra và bắt quả tang một cơ sở đang tàng trữ gần 1,7 tấn gà chết bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

 

Khi ập vào cơ sở mua bán gia cầm của ông Nguyễn Ngọc Hòa, tại ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn con gà chết được đựng trong các thùng xốp và nhiều bao tải trong khuôn viên cơ sở trên. Trong đó, có khoảng 1,2 tấn gà đã được làm sạch lông và đựng trong các thùng xốp ướp đá nhưng đã bốc mùi hôi thối, gần 5 tạ gà chết được đựng trong các bao tải. Lực lượng chức năng còn phát hiện một xe ôtô tải chở gà.

 

Ông Nguyễn Ngọc Hòa đã không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch động vật cũng như giấy đăng ký kinh doanh đối với số gà chết trên.

 

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời chuyển số gà chết trên đưa đi tiêu hủy theo quy định.

 

 

TTXVN/Tin tức