08:09 21/08/2012

Tặng thận cho mẹ chồng cũ

Chị Erica Arsenault, 42 tuổi ở Fitchburg, Massachusetts (Mỹ) đã quyết định hiến tặng thận cho mẹ chồng cũ Dorothy Wolferseder, 73 tuổi, vì lý do đơn giản bù đắp những tổn thất về tinh thần mà người mẹ chồng cũ này gặp phải sau khi chị đã quyết định li di với con trai bà 8 năm trước.

Chị Erica Arsenault, 42 tuổi ở Fitchburg, Massachusetts (Mỹ) đã quyết định hiến tặng thận cho mẹ chồng cũ Dorothy Wolferseder, 73 tuổi, vì lý do đơn giản bù đắp những tổn thất về tinh thần mà người mẹ chồng cũ này gặp phải sau khi chị đã quyết định li di với con trai bà 8 năm trước.


Mẹ chồng Dorothy (trái) cùng với nàng dâu cũ Erica. Ảnh: Internet.

Giải thích về việc chấp nhận ca phẫu thuật nguy hiểm để giúp mẹ chồng cũ, người chồng cũ của Erica, Scott Wolferseder, một cảnh sát điều tra lở Leominster, cho biết cô ấy làm như vậy để bù đắp những vết thương không chỉ gây ra cho tôi, hai con trai mà còn cả mẹ tôi nữa. Hành động này của cô được chúng tôi đánh giá rất cao.


Đôi này đã cưới nhau năm năm 1993 và li dị 8 năm trước. Họ không nói chi tiết về vụ đổ vỡ gia đình ngoài trừ thông tin duy nhất là Erica là người chủ động ra đi.


Hai năm sau khi li dị, Erica đã quyết định đi bước nữa, còn Scott Wolferseder vẫn ở vậy cùng với hai người con trai.


Quyết định hiến tặng thận của Erica cũng được người chồng mới đồng tình.



L.H (theo Dailymail)