02:19 07/02/2015

Tặng quà Tết cho hộ nghèo huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hà Nội Mới và Quỹ từ thiện “Hãy thương yêu nhau - Tân Hoàng Minh” của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tổ chức chương trình trao tặng 100 suất quà (mỗi suất quà gồm 400.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 100.000đồng) cho 100 gia đình nghèo.

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống chăm lo tết cho các gia đình nghèo mỗi khi Tết đến Xuân về, sáng 7/2, Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hà Nội Mới và Quỹ từ thiện “Hãy thương yêu nhau - Tân Hoàng Minh” của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tổ chức chương trình trao tặng 100 suất quà (mỗi suất quà gồm 400.000 đồng tiền mặt  và túi quà trị giá 100.000 đồng) cho 100 gia đình nghèo ở 3 xã: Hùng Tiến, An Tiến, Vạn Kim, thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tổng số tiền tặng quà là 50 triệu đồng, do Quỹ yừ thiện “Hãy thương yêu nhau - Tân Hoàng Minh” tài trợ.


Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hà Nội Mới tổ chức nhiều hoạt động hướng về người nghèo, trẻ em thiệt thòi như: Phối hợp với Công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà và Công ty Cổ phần Quảng cáo Hà Thái tặng 50 suất quà, gồm chăn ấm, màn, xoong nồi, bánh kẹo, miến, dầu ăn… cho 50 gia đình nghèo ở hai xã Ba Trại và Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội; cùng với Quỹ “Sen hồng – Kết nối yêu thương” tặng 80 suất quà (mỗi suất quà gồm 200.000 đồng tiền mặt + túi quà có bánh, kẹo, giò, bánh chưng, đồ chơi, truyện tranh…); phối hợp với Công ty Cổ phần Kinh Đô tặng 100 suất quà cho 100 gia đình nghèo ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội và phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội…


Quỹ từ thiện “Hãy thương yêu nhau - Tân Hoàng Minh” của Tập đoàn Tân Hoàng Minh thành lập ngày 9/1/2015, nhằm tương thân, tương ái trong nội bộ Tập đoàn Tân Hoàng Minh; đồng thời hướng tới hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, động viên tinh thần vươn lên vượt khó, hỗ trợ tài năng trẻ để phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Quỹ được thành lập theo sáng kiến của Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, đồng thời cũng là Chủ tịch danh dự của quỹ. Ngân sách ban đầu của quỹ là 500 triệu đồng.


MT