05:09 28/05/2011

Tăng hợp tác đa phương, giảm hậu quả thiên tai, dịch bệnh

Trong tương lai, các thảm họa thiên tai, các bệnh dịch truyền nhiễm gây hậu quả nghiêm trọng cho các nước trong khu vực ASEAN có thể gia tăng, vượt quá khả năng kiểm soát của ngành y tế của các nước.

Trong tương lai, các thảm họa thiên tai, các bệnh dịch truyền nhiễm gây hậu quả nghiêm trọng cho các nước trong khu vực ASEAN có thể gia tăng, vượt quá khả năng kiểm soát của ngành y tế của các nước. Vì vậy, theo Đại tá Vũ Quốc Bình (ảnh), Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Hội nghị những người đứng đầu ngành Quân y các nước ASEAN được tổ chức nhằm đề ra những định hướng hợp tác trong tương lai giữa Quân y các nước ASEAN giúp các nước nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, dịch bệnh…


Quân y Việt Nam có khả năng ứng phó như thế nào với tình hình dịch bệnh, thiên tai có xu hướng ngày một gia tăng, thưa ông?

Ngày 15/4, Cục Quân y đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (16/4/1946 - 16/4/2011). Với bề dày lịch sử đó, tôi tin tưởng Quân y Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và sẽ luôn đáp ứng được mọi tình huống đặt ra.

Tuy nhiên, trong tương lai, mức độ gia tăng các thảm họa thiên tai, các bệnh dịch truyền nhiễm, gây hậu quả nghiêm trọng cho các nước trong khu vực có thể là rất lớn và vượt quá khả năng của lực lượng y tế trong mỗi nước. Do đó, sự tăng cường hợp tác Quân y giữa các nước ASEAN là rất cần thiết, góp phần chia sẻ kinh nghiệm và kết hợp nguồn lực của các nước thành viên ASEAN để cùng đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh dịch, tăng cường đảm bảo y tế trong khu vực, cũng như trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa…

Hội nghị này chính là dịp để những người đứng đầu Quân y các nước ASEAN cùng thảo luận đề ra định hướng hợp tác, thiết lập kênh thông tin trao đổi chuyên môn và tăng cường giao lưu ở nhiều cấp độ… Đặc biệt, cùng hướng tới một quan điểm chung để quyết tâm hợp tác, thống nhất hành động vì sức khỏe cộng đồng, giải quyết tình hình dịch bệnh, thiên tai đang có xu hướng ngày một gia tăng.

Việc tổ chức thường niên hoạt động giao lưu bác sĩ quân y trẻ theo “Sáng kiến giao lưu bác sĩ quân y trẻ ASEAN” do Việt Nam khởi xướng tại Hội nghị có ý nghĩa thế nào đối với việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quân y trẻ Việt Nam?

Mục đích “Sáng kiến giao lưu bác sĩ quân y trẻ ASEAN” mà chúng tôi đưa ra tại Hội nghị là nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân y các nước ASEAN, đặc biệt là cho lớp bác sĩ quân y trẻ; Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, cũng như tìm hiểu hoạt động thực tế ở các cơ sở quân y của các nước ASEAN.

Theo đó, các bác sĩ quân y trẻ của Việt Nam nói riêng và các bác sĩ quân y trẻ trong khối các nước ASEAN nói chung sẽ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn: Tham gia các hội thảo về thành tựu mới nhất của y học thế giới, thành tựu của mỗi nước ASEAN, đặc biệt là lĩnh vực quân y…

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng hợp tác giữa quân y các nước ASEAN trong tương lai?

Với chủ đề “Hợp tác Quân y các nước ASEAN: Hướng tới tương lai”, đại diện 10 nước ASEAN tham gia hội nghị đã thảo luận và thống nhất: Hội nghị Những người đứng đầu Quân y các nước ASEAN và hoạt động giao lưu bác sĩ quân y trẻ sẽ được tổ chức thường niên và luân phiên giữa các nước trong khu vực. Năm 2012, Inđônêxia sẽ là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Những người đứng đầu ngành Quân y các nước ASEAN lần thứ hai.

Từ trước đến nay, hợp tác quân y giữa các nước trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng mới ở mức là song phương (Quân y Việt Nam đã hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Quân y Inđônêxia, Malaixia…). Nhưng chỉ dừng ở mức hợp tác song phương đó thôi thì chưa đạt được mục đích các nước hỗ trợ nhau trong đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bệnh dịch. Chính vì vậy, chúng tôi muốn nâng sự phối hợp Quân y trong các nước ASEAN lên một tầm cao hơn, từ hợp tác song phương lên mối quan hệ đa phương, nhằm hướng tới một tiếng nói chung trong khu vực, cùng hành động để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ví dụ, khi có thảm họa thiên tai xảy ra, nếu y tế Việt Nam chưa giải quyết được thì chúng ta sẽ được sự trợ giúp của những tổ cấp cứu cơ động các nước ASEAN; và ngược lại khi nước bạn có dịch bệnh phức tạp, Quân y Việt Nam sẵn sàng cử đội cấp cứu cơ động sang giúp bạn và cũng là giúp chính chúng ta trong việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan vào Việt Nam…

Theo tôi, tiềm năng hợp tác quân y giữa các nước ASEAN là rất lớn. Lực lượng quân y các nước ASEAN có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên ngành và cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm về phòng chống dịch bệnh, y tế nhân đạo, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, thiên tai...; Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về y học và y học quân sự, đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ quân y; Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các trang thiết bị y tế tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe, cấp cứu, điều trị, đặc biệt là các lĩnh vực phức tạp như ghép tạng, bỏng, phẫu thuật tạo hình, can thiệp mạch…

Xin cảm ơn ông!

Phương Liên (ghi)