07:09 14/07/2011

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị, phát huy truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Lào do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam.

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Lào do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do đồng chí Phănkhăm Vịphavăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Kim và đồng chí Phănkhăm Vịphavăn đã điểm lại những hoạt động đa dạng, phong phú mà Hội hữu nghị hai nước đã tiến hành trong thời gian qua. Bàn về kế hoạch năm 2012, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, Chủ tịch hai hội hữu nghị đã đưa ra những đề xuất nhằm chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào (18/7/1977 -18/7/2012). Hai hội sẽ phối hợp tổ chức Liên hoan nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ III tại Việt Nam; công tác tăng cường giáo dục trong quảng đại quần chúng nhân dân về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tích cực tuyên truyền và phổ biến rộng rãi bộ "Tư liệu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam giai đoạn 1930 - 2007"; tiếp tục tổ chức các chuyến thăm của công dân Lào từng che chở giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam sang Việt Nam và tổ chức cho các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào sang thăm lại chiến trường xưa tại Lào; cùng nghiên cứu tổ chức chương trình giao lưu truyền hình về "Tình thầy trò Việt - Lào"...

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Vũ Xuân Hồng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do đồng chí Phănkhăm Vịphavăn dẫn đầu.

Sau khi giới thiệu chức năng, nhiệm vụ cũng như những định hướng công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chí Vũ Xuân Hồng cho rằng, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam là dịp để lãnh đạo Hội hữu nghị hai nước tìm hiểu và trao đổi, đề xuất phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai đất nước trong thời gian tới sao cho hiệu quả và thiết thực nhất.

Hoàng Thị Hoa