07:14 17/07/2014

Tăng cường hỗ trợ ngư dân bám biển

Chiều 16/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời phỏng vấn báo chí sau khi Trung Quốc tuyên bố rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Chiều 16/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời phỏng vấn báo chí sau khi Trung Quốc tuyên bố rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Xin ông cho biết quan điểm của Bộ Nông nghiệp, Cục kiểm ngư về việc Trung Quốc thông báo rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam?

Lẽ ra Trung Quốc phải làm sớm hơn vì họ hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là ết quả đấu tranh rất quyết liệt của ngư dân và toàn bộ người nhân dân, dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè và dư luận trên thế giới ủng hộ.

Âm mưu của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông nên chúng ta vẫn cần cảnh giác, tiếp tục theo dõi hành động mới của Trung Quốc. Chúng ta sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền trên biển.

Đối với ngư dân, đây là tin vui nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro vì những tác động tới ngư dân từ phía Trung Quốc còn phức tạp.  Lực lượng của chúng ta, trong đó có kiểm ngư và các lực lượng khác vẫn phải nâng cao năng lực để bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trong thời gian tới.

Vừa qua, Nghị định 67 mới được Chính phủ ban hành sẽ là động lực giúp ngư dân yến tâm bám biển. Sắp tới, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển sẽ được tăng cường đóng tàu hiện đại, thêm tàu mới, tăng cường năng lực để giúp ngư dân và bảo vệ chủ quyền trên biển.

Bộ Nông nghiệp sẽ tiếp tục triển khai về hạ tầng, thông tin để tin tức hai chiều giữa tàu cá và trên bờ được thông suốt, giúp ngư dân phòng tránh thiên tai và rủi ro trên biển.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám


* Xin Thứ trưởng cho biết những điểm nổi bật trong Nghị định 67 mới được ban hành về việc hỗ trợ ngư dân bám biển?

Nghị định này được thiết kế gấp, hơn 1 tháng nhưng tương đối chi tiết, các bộ chỉ cần hướng dẫn một số nội dung. Cơ bản nội dung đã tương đối rõ. Để triển khai, 2 bộ Nông nghiệp, Công thương và Ngân hành Nhà nước đều phải có văn bản hướng dẫn.

Riêng Bộ Nông nghiệp sẽ tổ chức nghiên cứu điều tra nguồn lợi ngư trường, dự báo ngư trường. Đây là việc quan trọng. Đến nay đã có số liệu của 3 nhóm thủy sản quan trọng để tổ chức lại khai thác là: cá nổi lớn, cá nổi nhỏ và cá đáy, một số loại khác như giáp xác... Dựa vào điều tra sẽ có quy hoạch cụ thể số tàu cá theo nhóm nghề ngư trường, định hướng số lượng tàu đóng mới  từ nay tới năm 2020.      

Ngoài ra, hướng phát triển tàu vỏ thép sẽ là hướng trọng tâm để hiện đại hóa của ngành thủy sản. Theo đó, khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn từ 400 CV trở lên, hỗ trợ ngư dân theo nguyên tắc tàu vỏ thép được khuyến khích hơn vỏ gỗ. Tàu dịch vụ được khuyến khích hơn tàu khai thác; tàu càng lớn thì được khuyến khích càng nhiều.

* Tuy nhiên, nếu ngư dân ồ ạt tham gia có phá vỡ kế hoạch số lượng tàu tham gia khai thác không thưa ông?


Khi có chính sách tốt mà không quản lý, hướng dẫn tốt thì sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy. Như việc hàng loạt ngư dân đóng tàu tự phát trước sẽ khiến số lượng tàu quá, không có nguồn lợi để khai thác, nhiều tàu sẽ phải nằm bờ, thiệt hại cuối cùng là người dân. Do vậy, Nghị định 67 đã rút kinh nghiệm từ những chính sách trước.

Theo đó, phải căn cứ vào quy hoạch, trên cơ sở hướng dẫn quy hoạch của Bộ Nông nghiệp, căn cứ vào nguồn lợi để đóng mới tàu. Tại các nước, họ cấp hạn mức cho việc khai thác, chúng ta chưa làm được nhưng chúng ta dựa trên trữ lượng nguồn lợi và giao cho 3 tỉnh xem xét đóng bao nhiêu tàu là vừa. Cùng với đó là hướng dẫn lại phương thức phát triển từng nhóm nghề, phát triển loại nghề gì, bao nhiêu tàu là vừa.

Trong Nghị định nói rõ, các chủ tàu, muốn theo chính sách này phải đăng ký với xã. Xã sẽ xem thực sự chủ tàu đi biển thật không, khai thác vùng nào, từ đó trình lên huyện, tỉnh phê duyệt danh mục.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổng hợp nhu cầu vay vốn của ngư dân, giám sát và định hướng ngư dân phát triển tàu theo nhóm nghề khuyến khích phát triển, tư vấn những nhóm nghề không khuyến khích và nguồn lợi quá cạn kiệt thì không phát triển và điều chỉnh lại.

Như vậy, chính sách sẽ khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận vốn, phát triển có định hướng và có lợi cho người dân.    


Hữu Vinh (thực hiện)