03:12 31/03/2011

Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức họp báo giới thiệu công tác chuẩn bị việc kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2011).

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức họp báo giới thiệu công tác chuẩn bị việc kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2011).

Ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58, thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha dân tộc thiểu số - tiền thân của Ủy ban Dân tộc ngày nay, có nhiệm vụ giúp Chính phủ “Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số (DTTS) trong nước, thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”.

Theo ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành, Ủy ban Dân tộc mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Có 5 nội dung được coi là trọng tâm tuyên truyền: Giới thiệu Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; các mô hình kinh tế, các chương trình, chính sách đã được Chính phủ đầu tư, các gương điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng DTTS và miền núi...

Nguyễn Viết Tôn