01:21 30/01/2011

Tăng cường công tác chống buôn lậu giáp Tết

Con đường mòn dẫn chúng tôi vào dốc Gốc Bưởi, Gốc Nhãn thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) hẹp và cua gấp khúc liên tục. Đường đi lắt léo là vậy, nên đây là địa hình rất “lý tưởng” của bọn buôn lậu chuyển hàng qua biên giới.

Con đường mòn dẫn chúng tôi vào dốc Gốc Bưởi, Gốc Nhãn thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) hẹp và cua gấp khúc liên tục. Đường đi lắt léo là vậy, nên đây là địa hình rất “lý tưởng” của bọn buôn lậu chuyển hàng qua biên giới.


Nạn buôn lậu qua đường mòn biên giới trên địa bàn Lạng Sơn vốn đã phức tạp, càng cận kề Tết Nguyên đán Tân Mão lại càng nóng hơn.

Thủ đoạn tinh vi

Chính trị viên Đồn biên phòng 59 Tân Thanh, Thiếu tá Đào Xuân Trường, cho biết: Càng giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, nạn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới trên địa bàn Đồn biên phòng 59 quản lý càng phức tạp.


Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc lập các chốt kiểm soát hàng lậu qua biên giới, Đồn biên phòng 59 Tân Thanh đã phối hợp cùng các ngành chức năng như: Công an, quản lý thị trường, hải quan và chính quyền sở tại thành lập các chốt kiểm soát chặt khu vực đường mòn qua biên giới, nơi mà bọn buôn lậu thường xuyên sử dụng để “tuồn hàng” vào nội địa, trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.


Nếu không hiệp đồng chặt chẽ, nạn buôn lậu rất dễ bùng phát trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lòng quản lý.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Hữu Nghị niêm phong hàng lậu bị tịch thu.

Là địa bàn phức tạp, đặc biệt là khu vực cửa khẩu Cốc Nam, Tân Thanh nên mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện, xe cộ, cư dân biên giới xuất nhập cảnh, buôn bán, thăm thân, trao đổi hàng hóa.


Các đối tượng buôn lậu thường trà trộn để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua khu vực này với những thủ đoạn rất tinh vi. Thượng úy Dương Văn Thắng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng 59 Tân Thành cho biết: Dịp cuối tháng 12/2010, tại khu vực đường mòn cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, qua trinh sát, lực lượng biên phòng Tân Thanh đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng, SN 1981, thường trú tại thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), nhập cảnh trái phép về nước và mang theo 3kg pháo từ Trung Quốc vào Việt Nam.


Y đã quấn quanh người những bánh pháo lớn hòng che mắt lực lượng chức năng. Sau khi lập biên bản và tạm giữ tang vật, Đồn biên phòng 59 Tân Thanh đã xử phạt hành chính Nguyễn Văn Trọng 4 triệu đồng và thu giữ toàn bộ tang vật để tiêu hủy. Đây chỉ là một trong hàng trăm vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm qua biên giới mà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 59 Tân Thành bắt giữ trong năm 2010.

Không riêng gì Tân Thanh, khu vực đường biên giới thuộc Đồn biên phòng Hữu Nghị quản lý, nạn buôn lậu cũng rất nóng bỏng. Thượng tá Phạm Quốc Huy, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hữu Nghị (Lạng Sơn), cho biết: Sau khi các ngành chức năng làm “rát”, dân buôn lậu đã chuyển hướng “đánh” hàng từ Trung Quốc qua các đường mòn, đường tắt trên tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Cao Lộc, nơi đồn đóng quân.


Mặc dù giá vận chuyển mà các chủ đầu nậu phải trả cho dân cửu vạn vác hàng qua khu vực này cao hơn tới 4 - 5 lần so với ở các huyện lân cận, nhưng lượng cửu vạn và hàng lậu tập kết sát biên giới vẫn tăng lên đáng kể. Nhiều điểm nóng về buôn lậu đã mọc lên. Những ngày giáp Tết, cán bộ chiến sĩ của đồn đang phải căng mình làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới 24/24 giờ, 5 lán dã chiến đã được dựng lên ngay sát các đường mòn, đường tắt để chốt chặn.

Chủ động bám địa bàn

Thượng tá Phạm Quốc Huy, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hữu Nghị khẳng định: Trên cơ sở xây dựng, triển khai các kế hoạch, đơn vị đã tích cực chủ động công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn, tấn công truy quét tội phạm xuất nhập cảnh trái phép gắn với buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, pháo nổ trái phép qua biên giới.

Để đảm bảo công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, các đơn vị bộ đội biên phòng Lạng Sơn tiếp tục duy trì quản lý cửa khẩu đúng quy định, bảo đảm lưu thông thuận lợi an toàn; chống xuất nhập cảnh trái phép, chống khủng bố; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cơ động, duy trì trật tự trong khu vực cửa khẩu, giữ đúng vai trò chủ trì về an ninh trật tự của bộ đội biên phòng khu vực cửa khẩu theo Nghị định 32/CP của Chính phủ.


Công tác trinh sát tăng cường nắm tình hình, tập trung vào các ổ nhóm tội phạm, đường dây buôn bán, vận chuyển hàng hóa, gia cầm trái phép qua biên giới.

Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng sẽ tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký cam kết không tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới; giáo dục, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp dung túng, làm ngơ, bao che hoặc tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, tội phạm…

 Nguyễn Viết Tôn