02:00 27/02/2012

Tân Tổng thống Yêmen cam kết cải cách và đối thoại

Tổng thống đắc cử Abd-Rabbu Mansour Hadi cuối tuần qua đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội Yêmen, trở thành tân tổng thống đầu tiên của nước này kể từ năm 1978.

Tổng thống đắc cử Abd-Rabbu Mansour Hadi cuối tuần qua đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội Yêmen, trở thành tân tổng thống đầu tiên của nước này kể từ năm 1978. Ông Hadi đã cam kết tiến hành những cải cách trong nhiệm kỳ của mình và dự kiến sẽ thực hiện một cuộc đối thoại quốc gia với tất cả các phe phái chính trị ở Yêmen sau khi nhậm chức, cũng như chống lại lực lượng phiến quân có quan hệ với Al-Qaeda.

Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội Yêmen ngày 25/2.  Ảnh: THX - TTXVN

Nhân sự kiện này, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 26/2 nhấn mạnh ông Hadi đã nhận được sự ủng hộ của đại đa số người dân Yêmen bất chấp "những thách thức đầy khó khăn" trong nhiệm kỳ tổng thống. Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng bày tỏ tin tưởng Yêmen sẽ vượt qua những thử thách này và tiến lên phía trước.

Là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử hôm 21/2, ông Hadi (66 tuổi) nhận được 98% số phiếu ủng hộ, trở thành người kế nhiệm Tổng thống Ali Abdullah Saleh - người cầm quyền suốt 33 năm qua. Kết quả bầu cử này đánh dấu việc Yêmen trở thành quốc gia Arập đầu tiên giải quyết khủng hoảng thông qua hiệp thương. Tân tổng thống của Yêmen sẽ cầm quyền với một nhiệm kỳ tạm thời kéo dài 2 năm, sau đó các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ được tổ chức.

Yêmen có tổng thống mới sau 33 năm hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho quốc gia này. Tuy nhiên, vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại tỉnh Hadramout, cách thủ đô Xana 794 km về phía Đông Nam, chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hadi đã phủ bóng đen lên những nỗ lực tìm kiếm hòa bình và ổn định tại quốc gia này. Một nhóm Al Qaead tại Yêmen đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe nhằm vào dinh tổng thống thuộc tỉnh Hadramount làm ít nhất 32 lính Vệ binh Cộng hòa thiệt mạng. Hãng THX dẫn lời một quan chức an ninh địa phương cho biết sau khi xe bom phát nổ trước cổng dinh tổng thống, các chiến binh Al Qaeda đã bắn một loạt súng máy hạng nặng nhằm vào các binh sĩ chính phủ.

Theo nhận định của các nhà phân tích, mặc dù chính quyền chia sẻ quyền lực giữa đảng cầm quyền và phe đối lập (theo thỏa thuận chuyển giao quyền lực do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) làm trung gian) đã cam kết ủng hộ tổng thống mới, song mối quan hệ giữa hai bên có thể sẽ không được suôn sẻ trong thời kỳ chuyển tiếp này. Giới quan sát cảnh báo rằng, nếu các vấn đề then chốt không được giải quyết một cách hợp lý, trong đó có việc tái cơ cấu các lực lượng vũ trang, thì Yêmen sẽ không thể yên ổn và bạo lực chắc chắn sẽ xảy ra.

H.H