08:10 10/08/2011

Tân Thủ tướng Yingluck chọn nội các

Danh sách Nội các mới gồm 35 thành viên do tân Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đứng đầu không có thủ lĩnh “áo đỏ” nào góp mặt

Danh sách Nội các mới gồm 35 thành viên do tân Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đứng đầu, đã được Nhà vua Bhumibol Adulyadej phê chuẩn vào tối ngày 9/8, trong đó đảng Puea Thai chiếm đa số và không có thủ lĩnh “áo đỏ” nào góp mặt.

Tân Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: Internet.


Trong danh sách Nội các mới, các Phó Thủ tướng là ông Yongyuth Wichaidit, một nhà lãnh đạo của Puea Thai, ông Chalerm Yoobamrung, nghị sỹ kỳ cựu của Puea Thai, viên tướng cảnh sát Kowit Watana (cũng thuộc đảng Puea Thai), ông Kittirat Na Ranong (không thuộc chính đảng nào) và ông Chumpol Silapa-archa (đảng Chart Thai Pattana). Bộ trưởng Quốc phòng: ông Yuthasak Sasiprapha, Bộ trưởng Ngoại giao: ông Surapong Towijakchaikul, Bộ Nội vụ: ông Yongyuth Wichaidit kiêm nhiệm, Bộ trưởng Tư pháp: ông Pracha Promnok, một viên tướng cảnh sát. Ba nhân vật này đều là người của đảng Puea Thai vốn giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày 3/7 vừa qua.Tuy vậy các quan chức ngoại giao tỏ vẻ thất vọng trước tin ông Surapong Towijakchaikul, phó thủ lĩnh đảng Puea Thai, được chọn làm Bộ trưởng Ngoại giao vì rất ít người trong ngành biết danh tiếng của ông này.

Ba gương mặt không thuộc chính đảng nào có chân trong Nội các mới là cựu chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Kittirat Na Ranong giữ cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại. Trong khi cựu Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Thái Lan Thirachai Phuvanatnaranubala, người tuần trước vừa từ chức người đứng đầu cơ quan giám sát thị trường tài chính nước này, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính, cùng với một người ngoài đảng nữa được chọn làm Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Băngcốc)