06:10 11/06/2012

Tấn công bằng súng cối tại Irắc, 40 người thương vong

Các nguồn tin bệnh viện và cảnh sát Irắc cho biết ngày 10/6, những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã nã hai quả đạn súng cối vào một quảng trường đông người Hồi giáo dòng Shi'ite hành hương ở thủ đô Bátđa, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Các nguồn tin bệnh viện và cảnh sát Irắc cho biết ngày 10/6, những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã nã hai quả đạn súng cối vào một quảng trường đông người Hồi giáo dòng Shi'ite hành hương ở thủ đô Bátđa, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.


Vụ tấn công nhằm vào Quảng trường Quraish ở quận Kadhimiya, nơi nhiều người hành hương đang tụ tập trước một buổi lễ tưởng niệm thầy tế dòng Siai cổ xưa Mussa al-Kadhim. Theo cảnh sát, số người thiệt mạng có thể tăng, trong khi chưa có tổ chức nào đứng ra nhận là thủ phạm.


Trước đó, ngày 4/6 tại Bátđa cũng đã xảy ra vụ đánh bom xe liều chết. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe tại Bátđa hôm 4/6. Ảnh: THX/ TTXVN.


 

Một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Irắc cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao và an ninh được thắt chặt xung quanh quận Kadhimiya nhằm ngăn chặn những vụ tấn công khác nhằm vào dòng người hành hương đang đổ về lăng mộ của thầy tế dòng Siai Mussa al-Kadhim.

 

Từ ngày 11/6, quận Kadhimiya sẽ áp đặt lệnh cấm xe cộ, ngoại trừ các xe dùng trong tình huống khẩn cấp như cấp cứu, đồng thời mọi người vào khu vực này sẽ bị kiểm tra gắt gao.


Trong mùa hành hương tương tự năm 2005, có tới 1.000 người thiệt mạng khi tin đồn có bom đặt trên một cây cầu khiến những người hành hương hoảng loạn, xô đẩy và dẫm đạp lên nhau.


Cho dù tình trạng bạo lực nói chung ở Irắc đã giảm, các phần tử nổi dậy dòng Sunni có quan hệ với mạng lưới khủng bố al Qaeda vẫn có khả năng phát động những cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu là cộng đồng Shi'ite hòng khuấy động sự thù địch tôn giáo từng suýt dẫn đến nội chiến trong giai đoạn 2006-2007. Các khối Shi'ite , Sunni  và người Kurd đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị đe dọa phá hỏng thỏa thuận chia sẻ quyền lực.


Cùng ngày 10/6, nhóm al Qaeda tại Irắc, từng tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo Irắc", đã nhận là thủ phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết bằng ô tô nhằm vào trụ sở tại Bátđa của một tổ chức dòng Siai. Vụ đánh bom xảy ra hôm 4/6, làm 25 người thiệt mạng, là vụ bạo lực gây thương vong nặng nề nhất ở Bátđa trong hơn 4 tháng qua.

 

TXVN/ Tin Tức