09:16 23/09/2012

Tâm lý nhà đầu tư đang ổn định trở lại

Cuối tuần trước, thị trường đã phục hồi với khối lượng giao dịch có sự tăng giảm không đồng đều trên 2 sàn, trong đó khối lượng giao dịch trên HOSE tăng mạnh nhờ có giao dịch thỏa thuận lớn. Thị trường bật lại phiên cuối tuần cho thấy tâm lý nói chung của các nhà đầu tư đang bắt đầu ổn định trở lại.

Cuối tuần trước, thị trường đã phục hồi với khối lượng giao dịch có sự tăng giảm không đồng đều trên 2 sàn, trong đó khối lượng giao dịch trên HOSE tăng mạnh nhờ có giao dịch thỏa thuận lớn. Thị trường bật lại phiên cuối tuần cho thấy tâm lý nói chung của các nhà đầu tư đang bắt đầu ổn định trở lại.


Trong tuần này, thông tin về chỉ CPI tháng 9 sẽ được công bố, thông tin này có thể sẽ tác động ngắn hạn đối với thị trường. Điều đáng lo ngại hiện nay là tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức rất thấp, sau 8 tháng chỉ đạt 1,4-1,6%, mức tăng thấp nhất trong vài năm gần đây.


Nếu so với mức tăng trên 10% của vốn huy động, có thể nhận thấy các ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc tìm khách hàng có phương án kinh doanh tốt.


Chính vì vậy, theo quan điểm của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC, tuần này giao dịch sẽ khó có biến động tích cực như cuối phiên tuần trước, đặc biệt khi diễn biến thị trường phụ thuộc chủ yếu vào dòng tiền nội. BVSC cho rằng khi xu hướng chính chưa được cải thiện nhà đầu tư nên tiếp tục kiên nhẫn với tỷ trọng tiền mặt ở mức cao.

Về phương diện kỹ thuật, Công ty cổ phần Chứng khoán Woori (CBV) nhận định, thị trường cũng sẽ có phiên tăng do mức tăng của đợt tăng giá cuối tuần trước. Tuy nhiên, hầu hết các mã cổ phiếu vẫn đang trong quá trình giảm giá, hoặc đang tích lũy nên muốn hình thành một đợt sóng hồi phục cần thêm 4 đến 5 phiên tạo đà tiếp theo nữa.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), nhận định trong những phiên đầu tuần khối lượng giao dịch phải tăng đáng kể cùng với sự gia tăng về điểm số mới thực sự tạo được đà cho sự hồi phục. Mức kháng cự cho tuần này (24-28/9) vẫn ở mức 400-405 điểm – mức đã hai lần không vượt qua. Dự kiến trong tuần này chỉ số có thể dao động quanh mức 390-393 điểm.


Quốc Huy