01:09 12/01/2015

Tâm lý chống Hồi giáo gia tăng tại Italy

Có tới 62% trong 1.000 người Italy được hỏi khẳng định lo sợ về nguy cơ khủng bố và bạo lực sẽ diễn ra trên lãnh thổ đất nước "Hình chiếc ủng".

Sau chuỗi các vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp, kết quả thăm dò mới đây của Viện thăm dò IXE (Italy) cho thấy có tới 62% trong 1.000 người Italy được hỏi khẳng định lo sợ về nguy cơ khủng bố và bạo lực sẽ diễn ra trên lãnh thổ đất nước "Hình chiếc ủng". Chỉ có 28% tỏ ra không quan ngại về tình hình an ninh tại đây. 


Các lực lượng an ninh và cảnh sát Italy đã được huy động tuần tra 24/24 giờ.


Theo phóng viên TTXVN tại Rome, kết quả của công ty Thăm dò thương mại SWG (Italy) cũng cho thấy trong năm 2014, "nỗi sợ hãi đạo Hồi" trên đất Italy đã tăng 9% so với năm 2013 khi có tới gần 70% số người được hỏi nhất trí với ý kiến: "Hồi giáo đang tạo ra mối nguy hiểm đối với cả thế giới". Cũng trong năm qua, chỉ có 36% người Italy ủng hộ người Hồi giáo thực hiện các nghi lễ tôn giáo trong trường học, thay vì 45% trong năm 2013.

Trong khi đó, đại diện Cộng đồng người Hồi giáo tại Italy đã chính thức lên tiếng phản đối các vụ tấn công khủng bố tuần qua tại Pháp, làm tổng cộng 17 người thiệt mạng. Trong buổi cầu nguyện tại Thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Rome, đại diện cộng đồng Hồi giáo Hassan Zeinah khẳng định tất cả các hành động bạo lực đều đáng bị lên án; "thông điệp của Hồi giáo là thông điệp của hòa bình, sự hài hòa, tình đoàn kết và liên kết xã hội". Chủ tịch cộng đồng Palestine tại Rome và vùng Lazio , ông Salameh Ashour, cũng thay mặt cộng đồng gửi lời chia buồn với Pháp và kêu gọi quốc tế cần tạo điều kiện cho hòa bình và công lý.

Về phía chính quyền Italy, ngày 11/1, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky, Bộ trưởng Ngoại giao Paolo Gentiloni nhấn mạnh, Italy đã tham gia cuộc chiến chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bằng cách cung cấp vũ khí cho các lực lượng có mặt tại chỗ và quân đội Iraq. Quân đội Italy cũng đã thực hiện các chuyến bay trinh sát và gửi 290 quân nhân đến Iraq để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện quân sự. Ngoài ra, Bộ trưởng Gentiloni còn khẳng định, quân đội Italy sẽ thảo luận và xem xét tăng cường các hoạt động quân sự trong trường hợp cần thiết.


TTXVN/Tin tức