11:18 26/11/2014

Tạm giam 'siêu trộm' đột nhập trụ sở UBND Tam Kỳ

Ngày 18/11, Hùng đến trụ sở UBND thành phố Tam Kỳ để bẻ khoá 15 phòng làm việc, lấy đi khoảng 25 triệu đồng và 2 chiếc máy ảnh đã qua sử dụng.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tổ vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Mạnh Hùng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Vũ Mạnh Hùng đang thực nghiệm tại hiện trường vụ trộm. Ảnh: Vietnamnet


Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cho biết trước đó, đối tượng Vũ Mạnh Hùng (sinh năm 1972, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đến thành phố Tam Kỳ vào ngày 17/11 và tạm trú tại khách sạn L.A, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ. Đến ngày 18/11, Hùng mượn xe của bà chủ khách sạn trên đi “tia” mồi và đến chợ mua kìm với tuốc nơ vít.

Đến khoảng 23 giờ ngày 18/11, Hùng rời khách sạn đến trụ sở UBND thành phố Tam Kỳ để thực hiện việc bẻ khoá 15 phòng làm việc trong khuôn viên trụ sở UBND thành phố Tam Kỳ. Sau khi lục lọi, Hùng đã lấy đi khoảng 25 triệu đồng và 2 chiếc máy ảnh đã qua sử dụng.

Sau khi phát hiện vụ trộm, lực lượng chức năng đã tổ chức rà soát tất cả nhà trọ, các hãng xe taxi… trên địa bàn và phát hiện đối tượng trên có thời điểm đến và đi khá trùng khớp với thời gian xảy ra vụ trộm. Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã liên hệ với Công an tỉnh Thái Bình và đựơc xác nhận đây là đối tượng nghiện ma tuý, có nhiều tiền án về tội trộm cắp.

Xâu chuỗi với những vụ trộm cắp trong thời gian gần đây ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Công an tỉnh Quảng Nam cử trinh sát ra đến tận Thái Bình để phá án và đến khoảng 14 giờ ngày 22/11, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Vũ Mạnh Hùng tại bến xe Thái Bình, trước khi đối tượng kịp cao chạy xa bay.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo pháp luật.


Nguyễn Sơn