03:16 15/03/2012

Taliban trả tự do cho các con tin Thụy Sĩ

Quân đội Pakixtan ngày 15/3 cho biết lực lượng Taliban đã trả tự do cho 2 du khách người Thụy Sĩ bị bắt cóc cách đây hơn 8 tháng tại khu vực Tây Bắc nước này.

Quân đội Pakixtan ngày 15/3 cho biết lực lượng Taliban đã trả tự do cho 2 du khách người Thụy Sĩ bị bắt cóc cách đây hơn 8 tháng tại khu vực Tây Bắc nước này.

Thiếu tướng Athar Abbas, phụ trách phát ngôn của quân đội Pakixtan, cho biết vụ bắt giữ xảy ra hồi đầu tháng 7/2011, tại tỉnh Baluchistan, thuộc Tây Bắc Pakixtan, khi 2 du khách này đang trong một cuộc hành trình. Sau đó, chiếc ô tô của họ được tìm thấy tại huyện Loralai, cách thủ phủ Quetta của Baluchixtan 170 km về phía Đông. Hiện tại, 2 du khách đều an toàn và đã được quân đội Pakixtan đưa về thành phố Peshawa.



                                                                  
                                                                   Quân đội Pakixtan ngày 15/3 cho biết, lực lượng Taliban đã trả tự do cho 2
                                                                   du khách người Thụy Sĩ bị bắt cóc cách đây hơn 8 tháng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong vụ bắt cóc trên, nhánh Taliban tại Pakixtan tuyên bố sẽ trao đổi 2 con tin này lấy Aafia Siddiqui, nhân vật được cho là một nhà khoa học, bị bắt giữ năm 2010 tại Niu Yoóc với tội danh âm mưu ám sát các nhân viên chính phủ Mỹ tại Ápganixtan. Giới chức Pakixtan không tiết lộ việc Taliban trả tự do cho 2 du khách Thụy Sĩ trên có liên quan tới yêu cầu trao đổi này không.

TTXVN/ Tin Tức