01:10 04/01/2012

Taliban sẽ mở văn phòng tại Cata

Lực lượng Taliban ở Ápganixtan ngày 4/1 thông báo sẽ mở văn phòng tại Cata để tiến hành đối thoại. Động thái này đã nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh của chính quyền Ápganixtan.

Lực lượng Taliban ở Ápganixtan ngày 4/1 thông báo sẽ mở văn phòng tại Cata để tiến hành đối thoại. Thông báo được đưa ra sau khi các đại diện của Taliban, Cata và lực lượng NATO tại Ápganixtan đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề này. Động thái này đã nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh của chính quyền Ápganixtan.


Ảnh minh họa, nguồn Internet.


Trong một tuyên bố gửi tới các cơ quan truyền thông, người phát ngôn của Taliban tại Ápganixtan Zabihullah Mujahid cho biết: “Taliban đã sẵn sàng cho việc mở một văn phòng ở nước ngoài để hiểu thêm cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Cata cũng như với các bên liên quan... Tiểu vương quốc Hồi giáo Ápganixtan và Mỹ là hai bên liên quan tới vấn đề Ápganixtan trong hơn 10 năm qua”. Tiểu vương quốc Hồi giáo Ápganixtan là quốc hiệu của Ápganixtan trong thời kỳ Taliban nắm quyền.


Taliban cũng lên tiếng đòi thả các tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù quân sự của Mỹ ở Vịnh Guantanamo. Trong tuyên bố, Taliban cũng thừa nhận việc họ và Mỹ đang tiến hành thảo luận về việc phóng thích tù nhân.


Chính quyền Ápganixtan đã hoan nghênh động thái mới này của Taliban. Ông Arsala Rahmani - nhà đàm phán hàng đầu của Hội đồng Hòa bình Tối cao Ápganixtan - nói: "Đây là động thái quan trọng để Taliban đàm phán với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với Mỹ, và chúng tôi cũng hoan nghênh quyết định thành lập một văn phòng chính trị của họ. Đó là một việc làm thiện chí".


Hội đồng Hòa bình Tối cao Ápganixtan là cơ quan có nhiệm vụ tìm cách kết thúc cuộc chiến kéo dài một thập kỷ qua ở Ápganixtan thông qua đàm phán. Theo các cơ quan truyền thông, hội đồng này đã đề nghị trả tự do cho một số thủ lĩnh của Taliban đang bị giam giữ, qua đó thể hiện thiện chí thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jay Carney cũng hoan nghênh "bất kỳ bước tiến nào trong nỗ lực hướng tới hòa giải" tại Ápganixtan, đồng thời khẳng định sẽ không thể có hòa bình ở Ápganixtan nếu các bên không đạt được thỏa thuận chính trị. Trong khi đó, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cho rằng nỗ lực hòa giải chỉ thành công khi Taliban từ bỏ bạo lực, cắt đứt quan hệ với tổ chức khủng bố Al Qeada và ủng hộ Hiến pháp Ápganixtan.


Giới chức phương Tây và Ápganixtan coi việc Taliban mở văn phòng ở nước ngoài sẽ giúp lực lượng này có thêm tính pháp lý để xúc tiến những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt một thập kỷ chiến tranh tại Ápganixtan. Trước đó, Taliban đã nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Chính phủ Ápganixtan khi tuyên bố sẽ không tiến hành đối thoại chừng nào lực lượng nước ngoài còn hiện diện ở quốc gia này.



TTXVN/Tin Tức