11:10 23/11/2012

Taliban đòi Ấn Độ trả thi thể kẻ khủng bố ở Mumbai

Ngày 23/11, tờ “Wall Street Journal” dẫn nguồn tin Taliban cho biết, phong trào Hồi giáo cực đoan này đã hăm dọa trả thù Ấn Độ nếu nước này không trao trả thi thể Mohammed Ajmal Kasab, gã khủng bố người Pakistan mới bị Ấn Độ hành quyết vì đã tham gia vụ tấn công khủng bố làm 166 người chết tại Mumbai năm 2008.

Ngày 23/11, tờ “Wall Street Journal” dẫn một nguồn tin Taliban cho biết, phong trào Hồi giáo cực đoan này đã hăm dọa trả thù Ấn Độ nếu nước này không trao trả thi thể Mohammed Ajmal Kasab, gã khủng bố người Pakistan mới bị Ấn Độ hành quyết vì đã tham gia vụ tấn công khủng bố làm 166 người chết tại Mumbai năm 2008.


(Từ trái sang) Kasab sau khi bị bắt và khi tham gia vụ tấn công khủng bố Mumbai, hình ảnh do camera ghi được. Ảnh: Internet

 

Báo trên dẫn lời người phát ngôn Taliban, Ahsanullah Ahsan tuyên bố rằng Ấn Độ phải trao trả thi thể Kasab cho gia đình y, hoặc chuyển trực tiếp cho Taliban. “Nếu thi thể của Kasab không được trao trả về cho gia đình, thể theo ý nguyện của Thánh, chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi sứ mệnh của anh ấy”, người phát ngôn Ahsan thông báo qua điện thoại từ một địa điểm bí mật. “Chúng tôi sẽ báo thù cho vụ sát hại anh ấy”.


Hôm 21/11, nhà chức trách Ấn Độ đã bí mật treo cổ Kasab và chôn cất y tại nhà tù Yerwada ở thành phố Pune thuộc bang miền tây nước này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ, Salman Khurshid khẳng định, chính phủ nước này sẽ xem bất kỳ yêu cầu nào của Chính phủ Pakistan, hoặc gia đình Kasab về việc trao trả thi thể y, nhưng vẫn chưa nhận được yêu cầu nào.


Kasab là kẻ khủng bố duy nhất còn sống sót sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu kéo dài 3 ngày ở Mumbai, thủ phủ tài chính của Ấn Độ, nhằm vào hai khách sạn sang trọng, một trung tâm của người Do thái, một nhà hàng của khách du lịch và một nhà ga xe lửa đông đúc. Chín tay súng khủng bố khác đã bị tiêu diệt trong trận bao vây của các lực lượng an ninh Ấn Độ. Nhóm khủng bố này xâm nhập Mumbai theo đường thủy hôm 26/11/2008, mang theo điện thoại di động, lựu đạn và súng tự động. Vụ tấn công táo tợn làm 166 người thiệt mạng được truyền hình trực tiếp đã gây bàng hoàng cho cả đất nước Ấn Độ và thế giới. Sự kiện đẫm máu này làm sứt mẻ nghiêm trọng mối quan hệ Ấn Độ - Pakistan, hai quốc gia láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân và đã từng rơi vào 3 cuộc chiến tranh trước đây.


Sau khi Kasab bị bắt, tòa án Ấn Độ đã kết án tử hình y hồi tháng 5/2010 vì tội danh tiến hành chiến tranh chống Ấn Độ, giết người và khủng bố, cùng nhiều tội danh khác. Kasab thú nhận rằng nhóm dân quân Hồi giáo Lashkar-e-Taiba (LeT) có căn cứ trên đất Pakistan đã đứng đằng sau vụ tấn công Mumbai. Các tay súng tham gia vụ này đã có liên lạc qua điện thoại với những kẻ chủ mưu trên đất Pakistan trong suốt thời gian xảy ra vụ tấn công. Ấn Độ cũng cáo buộc cơ quan tình báo Pakistan đã hợp tác với LeT để vạch kế hoạch cho vụ tấn công khủng bố đẫm máu này.


Nhiều tài liệu cho biết LeT được thành lập với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo Pakistan trong vòng hai thập kỷ qua nhằm gây sức ép với Ấn Độ trong vấn đề vùng lãnh thổ Kashmir đang tranh chấp. Về danh nghĩa, Pakistan đã đặt LeT ra ngoài vòng pháp luật, nhưng hầu như không có hành động trấn áp nào với nhóm này. Không giống như LeT, Taliban chỉ tập trung vào cuộc chiến chống chính phủ Pakistan chứ không phải Ấn Độ. Phong trào này cũng hiếm khi có các phát biểu về những vấn đề liên quan tới Ấn Độ. Việc Taliban đưa ra lời hăm dọa nói trên với Ấn Độ được coi là khá bất thường.



T.L