11:09 23/11/2012

Taliban đánh bom liều chết ở Pakixtan

Ngày 22/11, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép nhằm vào cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite ở hai thành phố Karachi và Rawalpindi một ngày trước, làm ít nhất 25 người chết và 62 người bị thương.

Ngày 22/11, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép nhằm vào cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite ở hai thành phố Karachi và Rawalpindi một ngày trước, làm ít nhất 25 người chết và 62 người bị thương.


Taliban tuyên bố, các vụ tấn công này là hành động trừng phạt cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite vì đã “dính líu đến việc làm ô danh Nhà tiên tri”.


Một thủ lĩnh của cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite chỉ trích cảnh sát đã không đảm bảo được an ninh cho buổi rước của tín đồ Hồi giáo, để phần tử Taliban lọt vào đám rước. Tuy nhiên, nguồn tin cảnh sát khẳng định, kẻ đánh bom đã bị chặn lại tại một chốt kiểm tra an ninh và ngay lúc đó, hắn đã kích hoạt quả bom chứa 5 - 6 kg thuốc nổ giấu trong người. Taliban cũng thừa nhận đã cử một phần tử đánh bom liều chết được huấn luyện bài bản thực hiện vụ tấn công này.


Các vụ tấn công đẫm máu trên xảy ra ngay trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm 8 nền kinh tế đang phát triển (D-8) nhằm thảo luận về các cách thức thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước thành viên. Pakixtan đã lên kế hoạch triển khai hàng nghìn cảnh sát và lực lượng bán quân sự để đảm bảo an ninh cho hội nghị này (diễn ra ngày 22/11).


Cùng ngày 22/11, phong trào Taliban tại Pakixtan đã dọa tấn công các mục tiêu của Ấn Độ để trả thù việc Ấn Độ ngày 21/11 đã hành quyết Mohammad Ajmal Kasab, kẻ sống sót duy nhất của nhóm phiến quân tiến hành vụ thảm sát ở Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

 

A.M