07:17 12/07/2011

Taliban ám sát em trai Tổng thống Ápganixtan

Ngày 12/7, ông Ahmed Wali Karzai, em trai Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai và là Chủ tịch Hội đồng tỉnh miền nam Kandahar đã bị ám sát tại nhà riêng.

Ngày 12/7, ông Ahmed Wali Karzai, em trai Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai và là Chủ tịch Hội đồng tỉnh miền nam Kandahar đã bị ám sát tại nhà riêng.

Ông Ahmed Wali Karzai. Ảnh: AFP/TTXVN

Taliban đã ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ này. Người phát ngôn của Taliban, Usuf Ahmadi đã gọi điện thoại đến hãng tin AFP (Pháp) nói rằng, chính Taliban đã ra lệnh cho một tay súngcủa mình giết chết ông Wali Karzai.

Một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Ápganixtan tiết lộ với hãng tin AFP (Pháp) rằng, thủ phạm là một người bạn cũ có quan hệ lâu năm và sống cùng làng với ông Wali Karzai. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tên là Sardar Mohammad. Do Sardar Mohammad là bạn lâu năm của ông Wali Karzai nên lực lượng an ninh đã không kiểm tra khi người này đến thăm ông Wali Karzai. Nhưng khi hai người ngồi nói chuyện trong phòng riêng, Sadar Mohammad đã rút súng bắn chết ông Wali Karzai. Ngay sau đó, một nhân viên an ninh đã chạy vào và tiêu diệt Sadar Mohammad.

Q.T