12:20 03/12/2014

Tajikistan bắt giữ hàng chục đối tượng nghi tham gia IS

Gần 50 thanh niên là thành viên của các nhóm Hồi giáo bị cấm hoạt động đã bị bắt giữ với lý do chuẩn bị gia nhập lực lượng thánh chiến ở Syria.

Ngày 3/12, Văn phòng công tố khu vực Sogd, miền Bắc Tajikistan, cho biết gần 50 thanh niên là thành viên của các nhóm Hồi giáo bị cấm hoạt động đã bị bắt giữ với lý do chuẩn bị gia nhập lực lượng thánh chiến ở Syria.


Thông báo cho biết các đối tượng trên trong độ tuổi từ 20-30, bị cáo buộc "thành lập nhóm tội phạm tham gia các cuộc xung đột vũ trang hay chiến tranh ở các quốc gia khác". Họ bị bắt ở miền Bắc Tajikistan khi đang lên kế hoạch đến gia nhập lực lượng đối lập ở Syria. Những đối tượng này còn bị tình nghi chuẩn bị tham gia chiến đấu cùng các tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Giới chức Tajikistan cho biết khoảng 300 người nước này đang tham chiến tại Syria để chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.


TTXVN/Tin Tức