02:17 01/02/2012

Tài xế taxi bị bỏ lại nghĩa địa

Đón 3 thanh niên đi được một quãng đường, anh Trung bị khách gí chai thủy tinh vỡ vào cổ, trói nghiến cướp tiền, điện thoại rồi để giữa bãi tha ma.

Đón 3 thanh niên đi được một quãng đường, anh Trung bị khách gí chai thủy tinh vỡ vào cổ, trói nghiến cướp tiền, điện thoại rồi để giữa bãi tha ma.

Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết đang điều tra vụ cướp tài sản lái xe taxi. Nạn nhân là anh Phạm Văn Trung (29 tuổi ở huyện Chương Mỹ), tài xế một hãng taxi ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, 20h ngày 30/1, anh Trung chở 3 nam thanh niên từ Vân Đình huyện Ứng Hòa đi Thường Tín. Khi xe chạy đến đường Pháp Vân thì những kẻ này yêu cầu anh Trung dừng xe để đi vệ sinh.

Khi vừa dừng xe, một trong 3 người dùng chai thuỷ tinh vỡ kề vào cổ anh Trung đe dọa. Hai tên đi cùng dùng dây nhựa trói anh Trung, rồi đẩy xuống ghế sau. Chúng lục soát người anh Trung lấy 300.000 đồng và điện thoại di động.

Sau đó, một trong ba thanh niên điều khiển taxi đến bãi tha ma phường Thượng Thanh, quận Long Biên, bỏ lại nạn nhân cùng ôtô và bỏ trốn.


Đón 3 thanh niên đi được một quãng đường, anh Trung bị khách gí chai thủy tinh vỡ vào cổ, trói nghiến cướp tiền, điện thoại rồi để giữa bãi tha ma.


Theo vnexpress.net