05:16 02/05/2012

Tại sao người già hay thức giấc giữa đêm?

Nguyên nhân thực sự khiến người già phải thức dậy giữa đêm là một loại protein trong cơ thể đã “lừa” bộ não và khiến cho não nghĩ rằng đã đến lúc phải thức dậy vào nhà vệ sinh vì bàng quang đã đầy.

Nguyên nhân thực sự khiến người già phải thức dậy giữa đêm là một loại protein trong cơ thể đã “lừa” bộ não và khiến cho não nghĩ rằng đã đến lúc phải thức dậy vào nhà vệ sinh vì bàng quang đã đầy.


Người già hay phải tỉnh giấc giữa đêm để vào nhà vệ sinh. Ảnh: Internet


Loại protein nói trên tên là connexin43 do các nhà khoa học thuộc trường Đại học Kyoto tìm thấy. Hàm lượng connexin43 giảm khiến bàng quang có cảm giác đã đầy hơn thực tế.

Khi ngủ sâu, thận của một người khỏe mạnh thường sản sinh ra ra một lượng nước tiểu ít hơn khi thức. Nước tiểu cũng thường lưu lại trong cơ thể người nhiều khi ngủ hơn là lúc thức. Nhưng khi lượng connexin43 giảm, cơ trơn của bàng quang trở nên quá nhạy cảm và đã phát đi tín hiệu đầy.

Nhà khoa học Osamu Ogawa đã phát hiện ra điều trên khi đang nghiên cứu chuột thiếu loại gien tạo protein connexin43.

Phát hiện trên có thể giúp các nhà khoa học bào chế một loại thuốc giúp con người ngủ liền mạch trong đêm.


Thùy Dương