09:20 07/09/2014

Tai nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia

10 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong một tai nạn rơi thang máy từ tầng 32 của một tòa nhà đang xây dựng ở trung tâm thành phố Istanbul.

10 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong một tai nạn rơi thang máy từ tầng 32 của một tòa nhà đang xây dựng ở trung tâm thành phố Istanbul.

 

Nước lũ chảy cuồn cuộn, đe dọa nhiều ngôi nhà bên sông Tawi ở Jammu ngày 6/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Truyền thông địa phương ngày 7/9 dẫn lời Thị trưởng thành phố Huseyin Avni Mutlu cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 19h45 (giờ địa phương) ngày 6/9 tại công trường xây dựng một tòa nhà 42 tầng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 người tình nghi liên quan đến vụ việc và khởi động một cuộc điều tra chính thức. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu gọi đây là một tai nạn "vô cùng thương tâm" và khẳng định công tác điều tra sẽ đi sâu vào chi tiết.

 

Sự cố mới nhất này đã một lần nữa đặt ra câu hỏi về vấn đề an toàn lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hồi tháng 5, đã có 301 thợ mỏ nước này thiệt mạng tại thị trấn miền Tây Soma trong một vụ tai nạn được đánh giá là khủng khiếp nhất trong lịch sử ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có tỷ lệ tai nạn lao động chết người cao thứ ba trên thế giới.

 

*Một máy bay Colombia chở 10 người đã gặp nạn và rơi tại khu vực rừng rậm Amazon. Chính quyền cho biết các nạn nhân có rất ít khả năng sống sót.

 

Chiếc máy bay mang số hiệu đăng ký HK-4755 PA 34 Navajo khởi hành từ sân bay Araracuara miền Nam Colombia vào khoảng 15h (giờ địa phương) ngày 6/9. Trung tâm kiểm soát không lưu mất liên lạc với phi hành đoàn khi máy bay qua không phận thị trấn Florencia.

 

Chính quyền cho biết hiện chưa tìm thấy nạn nhân nào trong tổng số 10 người có mặt trong chuyến bay, bao gồm 8 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Tuyên bố của Cơ quan Hàng không Dân sự, cơ quan phụ trách an toàn các chuyến bay dân sự Colombia, cho biết các mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số được tìm thấy cách trung tâm thị trấn Puerto Santander 10 km. Lực lượng giải cứu vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân song cho biết ít có khả năng có người sống sót.

 

* Ngày 7/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đích thân tới thị sát thành phố Srinagar thuộc khu vực Kashmir giáp với Pakistan trong bối cảnh tình hình lũ lụt tại khu vực này vẫn đang diễn biến nghiêm trọng và con số thương vong đã lên đến hàng trăm người. Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc gặp với quan chức bang Kashmir và Jammu, nghe báo cáo về tình hình mưa lũ.

 

Giới chức hai nước Ấn Độ và Pakistan cho biết đã có ít nhất 116 người Ấn Độ và 128 người Pakistan đã thiệt mạng ở khu vực trên kể từ khi đợt lũ bắt đầu.

 

Trận lũ mới nhất này được đánh giá là khủng khiếp nhất trong nửa thập kỷ trở lại đây tại Kashmir. Lũ quét và mưa lớn đã tấn công hàng nghìn ngôi làng thuộc bang Kashmir và Jammu, nhấn chìm khoảng 350 ngôi làng. Chính quyền địa phương đã huy động quân đội cùng 22 trực thăng và 4 máy bay để thực hiện công tác cứu hộ, cứu trợ cho người dân. Thời tiết xấu cũng khiến liên lạc điện thoại tại nhiều nơi bị cắt đứt. Tuy nhiên, thông báo từ Pakistan cho biết mưa đã bắt đầu giảm và ngừng hẳn ở một số khu vực.

 

TTXVN/ Tin Tức