04:10 25/04/2011

Tai nạn giao thông đường sắt, 2 học sinh chết và bị thương

Khoảng 7 giờ ngày 25/4, tại đoạn đường sắt nằm trên địa bàn phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm 1 học sinh thiệt mạng, 1 em khác bị thương nặng.

Khoảng 7 giờ ngày 25/4, tại đoạn đường sắt nằm trên địa bàn phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm 1 học sinh thiệt mạng, 1 em khác bị thương nặng.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết: Hai học sinh là Đặng Văn Minh và Đặng Thị Biền, cùng sinh năm 1995 ở phố Phúc Trung, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, là học sinh lớp 10B trường THPT Trần Hưng Đạo chở nhau bằng xe đạp. Khi vượt qua đoạn đường giao nhau giữa đường bộ và đường sắt ở khu vực phường Ninh Phong, hai em đã bị tàu HBN1-722 chạy hướng Bắc – Nam do anh Ngô Anh Sơn lái đâm vào, làm Minh (người ngồi trước) chết tại chỗ, còn Biền (ngồi sau) bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu. Bước đầu các bác sĩ chẩn đoán Biền bị chấn thương nặng sọ não và các vùng khác.

Một số người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn cho hay: đoạn đường sắt này không có đèn cảnh báo tín hiệu, tầm quan sát hẹp nên thường xuyên xảy ra các vụ va chạm và tai nạn giữa tàu và các phương tiện qua lại. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Văn Cảnh