Tỷ giá biến động, thị trường vẫn ổn định

Thời gian gần đây, tỷ giá giao dịch đô la Mỹ (USD) trên thị trường đã có sự biến động, nhất là tại “chợ đen”. Tuy nhiên theo hệ thống ngân hàng những ngày qua, tính đến ngày 13/3, tỷ giá mua - bán vẫn ở biên độ cho phép, chưa vượt trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 21.673 đồng/USD. 

Giá USD tăng; cung- cầu bình thường

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính HDBank, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Giá USD không chỉ tăng trong thời gian gần đây mà ngay từ ngày giao dịch đầu tiên của năm mới Ất Mùi 2015, nhiều ngân hàng đã tăng nhẹ giá USD thêm 10 - 20 đồng so với trước khi nghỉ Tết. Giá USD mua vào tại hệ thống Ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank cao nhất là 21.320 đồng/USD; bán ra từ 21.370 - 21.385 đồng/USD. 

Theo khảo sát của phóng viên báo Tin Tức, trong 3 ngày gần đây, một số ngân hàng đã tăng giá USD thêm 5 - 20 đồng. Vào ngày 11/3, giá bán ra phổ biến quanh 21.385 - 21.390 đồng/USD. Chiều 12/3, giá bán USD vẫn ở mức cũ 21.390 đồng/USD, thấp hơn 283 đồng/USD so với mức trần quy định. Hôm qua (ngày 13/3), tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục được điều chỉnh tăng, biên độ tăng trong khoảng 5 - 10 đồng/USD. 

Cụ thể: Tỷ giá mua - bán USD/VND tại Ngân hàng Vietcombank ở mức 21.340 - 21.390 đồng/USD, tăng 5 đồng cả chiều mua và bán so với ngày 12/3. Ngân hàng BIDV tăng 10 đồng cả hai chiều lên ngưỡng 21.340 - 21.390 đồng/USD. Phía Ngân hàng Techcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.320 - 21.395 đồng/USD, giá không đổi so với 2 ngày trước đó.

Tuy nhiên, trên thị trường tự do tại Hà Nội chiều 13/3, giá USD mua vào ở mức 21.660 - 21.670 đồng/USD và bán ra từ 21.680 - 21.690 đồng/USD, không đổi so với ngày 12/3, vượt mức trần của NHNN.

Theo NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh (TP.HCM), cung - cầu ngoại tệ trên thị trường vẫn bình thường, các ngân hàng thương mại vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ chính đáng của doanh nghiệp và người dân. Việc giá USD tăng mạnh trên thị trường tự do trong những ngày qua chủ yếu do yếu tố tâm lý. 

Giám đốc phụ trách mảng ngoại hối của một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng hiện không thấy có diễn biến gì bất thường về cung - cầu ngoại tệ. Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức ngày 13/3, nhân viên Ngân hàng Techcombank tại phố Bạch Mai (Hà Nội) cũng cho rằng: Thời gian này, lượng khách tới bán USD không tăng đột biến. Theo các chuyên gia ngân hàng, hiện nay chưa phải là thời điểm doanh nghiệp có nhu cầu cao về ngoại tệ. Khoảng cuối tháng 3/2015, tức cuối quí 1/2015, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thường có nhu cầu cao về ngoại tệ để chuyển lợi nhuận về nước. 

Nhiều thuận lợi để ổn định tỷ giá 

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), trong những tháng đầu năm nay, thị trường ngoại hối được kỳ vọng là ổn định vì thời điểm nhu cầu ngoại tệ cao vào cuối năm 2014 đã qua.

VCBS cũng đánh giá nguồn cung ngoại tệ khá ổn định với vốn FDI giải ngân duy trì xu hướng tăng tích cực (đạt 1,2 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm- tăng 7,1% so với cùng kỳ); kiều hối được kỳ vọng tiếp tục tăng trong năm 2015 và dự trữ ngoại hối đang ở trên 35 tỷ USD tương đương trên 12 tuần nhập khẩu.

Cho dù ngay tháng 1/2015, NHNN đã tăng tỷ giá thêm 1%, nhưng Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình vẫn khẳng định: Định hướng ổn định tỷ giá với mức điều chỉnh không quá 2% là khả thi. “Còn việc NHNN chủ động điều chỉnh ngay từ đầu năm 1% tỷ giá thì cũng phải nhìn lại trong năm 2014, mặc dù  đặt ra mục tiêu điều chỉnh không quá 2% nhưng thực tế năm 2014 chúng ta chỉ điều chỉnh 1% mà thôi”, ông Bình nói. 

Một số chuyên gia kinh tế dự báo: Năm 2015 có những yếu tố thuận lợi tạo điều kiện ổn định tỷ giá do: Thứ nhất là luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2015 dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh do các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào chính sách điều hành của Chính phủ; thứ hai, các luồng vốn khác như vốn đầu tư gián tiếp (FII), kiều hối cũng đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho Việt Nam; thứ ba, lượng kiều hối năm 2015 dự kiến sẽ đạt từ 13 - 14 tỷ USD. Đây là nguồn vốn ngoại tệ có tính ổn định cao, tăng trưởng bền vững trong nhiều năm qua (khoảng 10%/năm); thứ tư, về tình hình xuất nhập khẩu, dự báo của Bộ Công Thương cho thấy năm 2015, xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao do nền kinh tế tăng trưởng cao hơn.


Minh Phương

Thị trường bất động sản, chứng khoán hồi phục
Thị trường bất động sản, chứng khoán hồi phục

Với xu thế phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế, nhiều chuyên gia nhận định các thị trường như BĐS, chứng khoán… đều có thể tăng trở lại trong năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN