Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào hệ thống ngân hàng

Theo báo cáo chính thức công bố ngày 12/6, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bơm 15 tỷ USD (khoảng 92 tỷ Nhân dân tệ) vào hệ thống ngân hàng thông qua các hoạt động thị trường mở trong tuần này.

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: Internet.


Báo cáo đăng tải trên trang web của PBOC cho biết đây là tuần thứ tư liên tiếp ngân hàng trung ương bơm tiền vào nền kinh tế. Các nhà phân tích cho rằng đợt bơm tiền này là dấu hiệu cho thấy ngân hàng sẵn sàng kích thích thị trường tiền tệ trong bối cảnh thị trường tài chính bị thắt chặt do các dòng vốn nước ngoài giảm mạnh. Quy mô các đợt bơm tiền trong tháng 6 có thể cao hơn tháng 5.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã lần lượt rút 300 tỷ, 253 tỷ và 153 tỷ nhân dân tệ từ hệ thống ngân hàng trong tháng 1, 2 và 3/2013, và lại bơm 98 tỷ và 130 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng lần lượt trong tháng 4 và 5 vừa qua.



TTXVN/Tin tức
'Đua nhau' mở kho chứa vàng tại Singapore
'Đua nhau' mở kho chứa vàng tại Singapore

Singapore, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đang trên đường trở thành trung tâm giao dịch vàng của thế giới với việc Ngân hàng Deutsche Bank vừa khai trương kho dự trữ vàng tại đảo quốc Sư tử này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN