Trung Quốc thực hiện 'QE phiên bản nội địa'

Sau khi công bố chương trình hoán đổi nợ địa phương lần đầu trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ (NDT) hồi tháng 3/2015, Bộ Tài chính Trung Quốc có thể đang xem xét lần hoán đổi nợ địa phương lần hai trị giá từ 500-1.000 tỷ NDT.

Hồi tháng 3/2015, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo thực hiện chương trình hoán đổi nợ địa phương lần đầu trị giá 1.000 tỷ NDT, cho phép chính quyền địa phương hoán đổi một phần nợ đáo hạn lãi suất cao thành nợ lãi suất thấp.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN.


Động thái này được truyền thông nước ngoài nhìn nhận như việc Bắc Kinh thực hiện “chương trình nới lỏng định lượng (QE) phiên bản Trung Quốc”. Tới nay, có thông tin cho thấy dường như Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này.

Hãng tin Bloomberg của Mỹ vừa dẫn nguồn thạo tin cho hay Bộ Tài chính Trung Quốc đang xem xét thực hiện chương trình hoán đổi nợ địa phương lần hai với hạn mức từ 500-1.000 tỷ NDT.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cũng đã có lần đề cập tới khả năng mở rộng chương trình hoán đổi nợ địa phương.

Theo Bloomberg, nếu chương trình hoán đổi nợ địa phương lần hai được thực hiện, điều đó cho thấy chính phủ Trung Quốc tin tưởng vào việc thí điểm giảm bớt rủi ro nợ địa phương và sự căng thẳng trong vấn đề huy động vốn của địa phương đang trở nên lắng dịu.


Nhà phân tích cấp cao Nicolas Zhu thuộc hãng đánh giá tín dụng Moody’s cho rằng việc thực thi chương trình hoán đổi nợ địa phương trị giá 1.000 tỷ NDT hiện nay đã giải quyết được vấn đề dòng tiền mặt của chính quyền địa phương, cũng bảo đảm chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng năm nay không bị đẩy lùi vì thiếu vốn.

Nếu được mở rộng, hạn ngạch hoán đổi nợ địa phương mới có thể được dùng đổi lấy khoản nợ đáo hạn trong năm 2016. Theo Trưởng Bộ phân Nghiên cứu khu vực Trung Hoa lục địa Đinh Sảng thuộc Ngân hàng Standard Chartered, nếu thông tin mở rộng chương trình hoán đổi nợ địa phương là thực, điều đó cho thấy tốc độ xử lý vấn đề nợ địa phương của Trung Quốc sẽ phù hợp với dự đoán của thị trường.


Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)
Vàng Trung Quốc uy hiếp 'quyền lực' USD
Vàng Trung Quốc uy hiếp 'quyền lực' USD

Trung Quốc có thể phá vỡ thế thượng phong của USD bằng 30.000 tấn vàng dự trữ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN