Sắc xanh chủ đạo sàn chứng khoán châu Á

Bước vào phiên giao dịch đầu tuần 19/1, chỉ số chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) MSCI tăng 0,4%. Thị trường chứng khoán Nhật Bản mở cửa tăng 0,81%, theo đà đi lên của Phố Wall cuối tuần trước. Cụ thể, trên Sàn giao dịch Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 136,62 điểm lên 17.000,78 điểm.


Bên cạnh đó, giới đầu tư đang hy vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tung ra chương trình kích thích mới trong cuộc họp chính sách vào ngày 22/1 tới, sau khi Thụy Sỹ thả nổi đồng franc. Chỉ số S&P/ASX200 của Australia cũng tăng 51,1 điểm (0,96%) lên 5.350,3 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,92%.

Trái với Nhật Bản, hai chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đều giảm điểm. Thị trường bị chi phối phần nào bởi thống kê cho thấy giá nhà mới tại 68/70 thành phố lớn của Trung Quốc trong tháng 12/2014 đã giảm trung bình 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù doanh số bán nhà ổn định, song lượng "hàng tồn kho" trên thị trường bất động sản được cho là nhân tố sẽ gây sức ép cho lĩnh vực này và kinh tế Trung Quốc trong năm 2015.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường chứng khoán Trung Quốc khi hoạt động giao dịch ký quỹ bị "kiềm chế". Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 198,41 điểm xuống 3.178,09 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng lại giảm 189,49 điểm (0,63%) xuống 23.914,03 điểm.



M. H(Theo AFP, THX)
Chứng khoán châu Âu chao đảo vì tình hình Hy Lạp
Chứng khoán châu Âu chao đảo vì tình hình Hy Lạp

Những quan ngại về khả năng Hy Lạp rút khỏi Eurozone sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới đã làm rung chuyển thị trường châu Âu trong ngày 5/1, khiến giá các cổ phiếu trong khu vực giảm mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN