Ngân hàng Phát triển BRICS giao dịch bằng đồng nhân dân tệ

Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) sẽ phát hành trên thị trường tài chính những trái phiếu đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc với trị giá 1 tỷ USD.

Kiểm đồng NDT tại một ngân hàng ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Bộ Tài chính Nam Phi, nguồn vốn trên sẽ được sử dụng cho các dự án hạ tầng của các nước thành viên và mỗi dự án được đầu tư ít nhất là 100 triệu USD.

NDB là ngân hàng phát triển đa phương, được coi là thể chế đối trọng của các nước mới nổi cạnh tranh với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vốn lâu nay do các nước phương Tây kiểm soát.

Ngân hàng có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, được thành lập ngày 15/7/2015 với số vốn 100 tỷ USD nhằm tăng cường hợp tác tài chính và phát triển của 5 thị trường mới nổi trên.

Chủ tịch NDB được luân phiên bầu từ 5 nước thành viên sáng lập, Chủ tịch nhiệm kỳ đầu là ông Vaman Kamath đến từ Ấn Độ.

TTXVN/Tin Tức
Vì sao đồng nhân dân tệ sụt giá làm thị trường lo sợ?
Vì sao đồng nhân dân tệ sụt giá làm thị trường lo sợ?

Tại Trung Quốc, khoảng cách giữa tỷ giá hối đoái chính thức của đồng nhân dân tệ (NDT) với đồng đôla Mỹ (USD) và tỷ giá trên thị trường tự do đang ngày càng xa nhau. Bắc Kinh đã tuyên chiến với các nhà đầu cơ trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đang “tả xung hữu đột” để ngăn chặn luồng tiền đổ ra nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN