Giá dầu, vàng "rủ nhau" giảm

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 23/5 giảm nhẹ cùng lúc giá vàng có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất của ba tháng rưỡi qua.

Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh giới chức Canada dỡ bỏ lệnh sơ tán đối với một số địa điểm sản xuất dầu cát tại tỉnh bang Alberta.

Giàn khoan dầu của Công ty ENI trên biển Adriatic ở ngoài khơi Lido di Dante, gần Ravenna, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN


Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 7/2016 giảm 33 xu Mỹ xuống 48,08 USD/thùng. Tại thị trường London của Anh, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2016 cũng giảm 37 xu Mỹ xuống 48,35 USD/thùng.

Vụ cháy rừng tại Alberta đã khiến khoảng 100.000 cư dân ở Fort McMurray phải đi sơ tán và ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác và lọc dầu tại đây.

Các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới cũng bị tác động sau khi các quan chức Iran tuyên bố tăng cường khai thác dầu thô và không có kế hoạch hạn chế sản xuất.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng nghiêng về dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất vào tháng Sáu tới, giá vàng giao ngay trong phiên 23/5 đã có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất của ba tháng rưỡi qua.

Chốt phiên này, giá vàng kỳ hạn giao tháng Sáu giảm 0,1% xuống 1.251,50 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao ngay đã có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 28/4 là 1.242,63 USD/ounce.

Giá vàng đã chịu sức ép lớn kể từ khi FED công bố biên bản cuộc họp tháng Tư hồi tuần trước. Báo cáo này cho thấy các quan chức Fed tin tưởng nền kinh tế đầu tàu thế giới có thể đã sẵn sàng cho một đợt tăng lãi suất vào tháng tới.

James Bullard, Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis, cho rằng việc lãi suất được giữ ở mức thấp quá lâu có thể gây ra tình trạng bất ổn tài chính.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 1% lên 869,26 tấn trong ngày 17/4, mức cao nhất kể từ tháng 11/2013.

M.H, QC (Theo AFP, Reuters)
Giá dầu Mỹ chạm "đỉnh" kể từ tháng 10/2015
Giá dầu Mỹ chạm "đỉnh" kể từ tháng 10/2015

Khép phiên 17/5, giá dầu WTI giao tháng 6 tăng 59 xu Mỹ lên 48,31 USD/thùng – mức đỉnh kể từ đầu tháng 10/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN