Cựu lãnh đạo ngân hàng Citigroup bị bắt

Ngày 27/6, cựu Phó Chủ tịch tập đoàn ngân hàng Citigroup của Mỹ Gari Phoxtơ (Gary Foster) đã bị bắt giữ với cáo buộc gian lận hơn 19 triệu USD từ công quỹ của ngân hàng này.

Ảnh:Internet

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Gari Phoxtơ, 35 tuổi, đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố Niu Yoóc (New York), Mỹ, sau khi vừa rời chuyến bay xuất phát từ Băngcốc, Thái Lan.

Gari Phoxtơ, từng làm việc tại bộ phận tài chính - kho bạc của ngân hàng Citigroup, bị tố cáo trong thời gian từ tháng 7-10/2010 đã chuyển hàng triệu USD từ các tài khoản khác trong nội bộ ngân hàng vào tài khoản cá nhân được mở ở một ngân hàng khác. Đối tượng này cũng bị cáo buộc rửa tiền.

Công tố viên phụ trách vụ này cho biết Gari Phoxtơ đã "sử dụng kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng trong nghề". Nếu bị kết án, Phoxtơ có thể đối mặt với mức án 30 năm tù giam.


Citigroup là ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ, có trụ sở chính tại thành phố Niu Yoóc và hiện hoạt động tại hơn 100 nước trên thế giới.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN