Chứng khoán Mỹ chao đảo vì dịch Ebola

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 15/10 chứng kiến sự chao đảo của các chỉ số chứng khoán chủ lực khi các nhà đầu tư lo ngại về viễn cảnh kinh tế toàn cầu cộng với nguy cơ lây lan của dịch bệnh gây chết người Ebola.

Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo vì các nhà đầu tư lo ngại dịch Ebola lây lan.


Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết cả ba chỉ số chứng khoán chủ lực Dow Jones, Standard&Poor's 500 và Nasdaq Composite có lúc bị mất giá trung bình hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 15/10. Cụ thể chỉ số chứng khoán danh giá Dow Jones của 30 tập đoàn doanh nghiệp có thời điểm mất giá tới 460 điểm. Đây là sự xuống dốc chưa từng có trong hơn 3 năm qua của loại chỉ số chứng khoán này. Hai chỉ số chứng khoán chủ lực khác là Nasdaq Composite và Standard&Poor's 500 cũng ở tình trạng “rơi tự do”.

So với mức giá ở thời điểm đỉnh cao, ba loại chỉ số chứng khoán trên bị mất giá xấp xỉ 10% trong ngày 15/10. Mức mất giá thảm hại này có lúc đe dọa “dọn sạch” những gì mà các chỉ số này thu được từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa, cả ba chỉ số đều “gượng dậy” và kết quả Dow Jones bị mất 294,67 điểm, tương đương 1,81%, xuống còn 16.020,52 điểm; Standard&Poor's 500 và Nasdaq Composite lần lượt mất giá 1,67% và 1,25%.

Ông Scott Armiger, Giám đốc công ty ủy thác tín dụng Christiana Trust, cho biết kết quả làm ăn yếu kém của các tập đoàn công ty Mỹ, nguy cơ kinh tế châu Au tái rơi vào suy thoái, cộng với nỗi lo sợ đại dịch Ebola lây lan trên toàn cầu là những nguyên nhân tác động tiêu cực vào giới đầu tư khiến họ hoảng sợ bán tháo tài sản. Tuần trước cũng được coi là tuần mất giá thảm hại nhất của các chủ số chứng khoán Mỹ trong vòng 6 tháng qua.


TTXVN/Tin Tức

Mỹ kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn để ngăn chặn dịch Ebola
Mỹ kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn để ngăn chặn dịch Ebola

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc giới lãnh đạo Phương Tây nỗ lực hơn để ngăn chặn dịch Ebola bùng phát trên toàn cầu, trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng loại virus này còn có thể lây lan nhanh hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN