Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Tiếp nối đà tăng hôm trước trên các thị trường Âu, Mỹ, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/4 nhờ các chỉ số kinh tế tích cực tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Riêng tại Nhật Bản, thị trường cổ phiếu còn được hậu thuẫn bởi đồng yen yếu đi, đồng USD được đẩy lên mức 104 yen.

Tại Trung Quốc, số liệu chính thức được công bố vào trước phiên giao dịch hôm nay (2/4) cho biết, chỉ số đo sức mua (PMI) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trở lại và tăng cao hơn dự kiến trong tháng Ba sau khi sụt giảm xuống mức thấp nhất tám tháng trong tháng Hai.
Trước đó, tại Mỹ, báo cáo của Viện quản lý nguồn cung nước này cho biết hoạt động công nghiệp cũng đã tăng lên mức 53,7 trong tháng Ba, so với mức 53,2 của tháng Hai.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm.


Tại Pháp, kết quả một cuộc điều tra cho hay hoạt động công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực Eurozone đã trở lại tăng trưởng sau một thập niên dài ở dưới mức này. Còn trên toàn Eurozone, chỉ số PMI tháng Ba của toàn khu vực đứng ở mức 53,0, tuy thấp hơn một chút so với mức 53,2 của tháng Hai, song tính chung trong cả quý I/2014 thì con số này là 53,4 - mức cao nhất kể từ quý II/2011.

Bên cạnh đó, các thị trường chứng khoán toàn cầu còn được hậu thuẫn bởi tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Trong bài phát biểu ngày 31/3, bà Yellen khẳng định thất nghiệp vẫn là một thách thức lớn đối với kinh tế Mỹ, do đó, cơ quan này sẽ duy trì các biện pháp "đặc biệt" cho tới khi tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh đáng kể.

Đóng cửa phiên 2/4, các sàn chủ chốt của khu vực đều đồng loạt tăng điểm, trong đó Nikkei 225 của Nhật Bản tăng khá mạnh 1,04% (154,33 điểm) lên 14.946,32 điểm; Hang Seng của Hong Kong tăng 0,34% (75,40 điểm) lên 22.523,94 điểm; Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,56% (11,53 điểm) lên 2.058,99 điểm; KOSPI của Hàn Quốc nhích 0,26% lên 1.997,25 điểm; Weighted của Đài Loan tăng 0,36% lên 8.905,45 điểm. Chứng khoán Australia cũng tăng 0,26% lên 5.403,3 điểm.


Thùy Chi(Theo AFP)


 Chứng khoán châu Á biến động trái chiều
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên đầu tuần (17/3) biến động trái chiều trong bối cảnh căng thẳng tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN