Thị trường chứng khoán Việt Nam:

Cần một cú hích

Phiên giao dịch ngày 14/10, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch chậm chạp.

Trong quá trình giao dịch của phiên này, VN-Index đã có thời điểm chạm ngưỡng 460 điểm khi ghi được tới trên 3 điểm. Tuy nhiên, thiếu sự ủng hộ của dòng tiền và sự nhiệt tình nhập cuộc của người mua nên chỉ số đã không thể tiếp tục bứt phá, đuối sức dần và chủ yếu lình xình ở gần mức điểm tham chiếu. Bên bán cũng không mặn mà với việc bán ra, chủ yếu treo lệnh ở mức giá cao. Sự chênh lệch của cung - cầu tiếp tục khiến các giao dịch mua bán trở nên khó khăn. Thanh khoản ì ạch ở mức thấp.

Trong bối cảnh người bán cầm chừng, động tác tiếp tục mua vào của khối ngoại tại các blue-chips đã nâng đỡ thị trường và tránh cho chỉ số một phiên đỏ sàn. Tuy nhiên, quy mô tăng điểm của các blue-chips không còn rộng và đồng đều như các phiên trước. Số mã giảm điểm và đứng mức tham chiếu chiếm tỷ trọng cao so với số mã tăng. Chỉ số VN-Index theo đó cũng chỉ còn tăng nhẹ. Đóng cửa, toàn thị trường có đến 105 mã giảm giá, 78 mã đứng giá tham chiếu và 84 mã tăng giá. TDC là mã tăng mạnh nhất thị trường, ngược lại là VNI.

Tại HNX - Index, thị trường ghi điểm sớm ngay từ đầu phiên, giao dịch có phần được cải thiện kéo HNX - Index nhanh chóng tăng điểm khá. Tuy nhiên, mức tăng không bền, nửa cuối phiên chỉ số lại chùng xuống, thậm chí giảm đỏ. Cũng nhờ sự can thiệp của khối ngoại ở phút cuối, HNX - Index thoát một phiên mất điểm. Thống kê, thị trường có 122 mã tăng, 123 mã giảm và 73 mã đứng giá. Nhóm cổ phiếu chủ chốt tuy không tăng mạnh nhưng hầu hết đều xanh lại như ACB, PVX, VCG, KLS...
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN