Bank of America thua lỗ nặng trong quý II/2011

Bank of America ngày 20/7 thông báo lỗ 9,1 tỷ USD, tương đương 90 xu Mỹ/cổ phiếu, trong quý II/2011, do ngân hàng này tháng trước quyết định bỏ ra 14 tỷ USD để bồi thường cho các nhà đầu tư bị thua lỗ khi mua chứng khoán được thế chấp bằng tài sản cầm cố trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.

Ảnh:Internet


Trong báo cáo lợi nhuận hàng quý vừa công bố, Bank of America cho hay không tính các khoản thanh toán tài sản cầm cố và các khoản chi bất thường, ngân hàng đã đạt lợi nhuận 3,7 tỷ USD, tương đương 33 xu Mỹ/cổ phiếu. Doanh thu của Bank of America trong cùng thời gian này đứng ở mức 13,2 tỷ USD, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2010, nhưng vẫn cao hơn mức dự báo 12,3 tỷ USD của các nhà phân tích.

Giám đốc điều hành Bank of America, Brian Moynihan, cho hay rõ ràng tình hình kinh doanh ổn định của các nghiệp vụ ngân hàng khác vẫn tiếp tục bị phủ bóng đen bởi các tổn thất từ cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn trước đây. Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ xét về mặt tiền gửi này hồi tháng trước đã công bố giải quyết những tồn đọng từ vụ mua ngân hàng cho vay cầm cố Countrywide Financial năm 2008.

Đề xuất của Bank of America trả 8,5 tỷ USD cho 22 tập đoàn đầu tư tư nhân lớn được coi là vụ bồi thường lớn nhất từ trước cho đến nay bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nói trên (tuy đề xuất này vẫn cần được Tòa án thông qua). Bên cạnh khoản chi này, Bank of America cũng để ra 5,5 tỷ USD để bồi thường cho các nhà đầu tư khác liên quan.

Ngay sau khi báo cáo lợi nhuận trên được công bố, cổ phiếu của Bank of America đã giảm 1,7% trên Sở giao dịch chứng khoán Niu Yoóc.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN