Tiền nợ thuế tăng do nhiều doanh nghiệp gặp khó

Theo Tổng cục Thuế, tiền nợ thuế tại thời điểm 30/11/2022 tăng so với thời điểm 31/12/2021 một phần do ảnh hưởng của COVID-19; kèm theo thiên tai, bão lũ gây ra khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Chú thích ảnh
Những tháng cuối năm, xuất khẩu tôm bị sụt giảm vì thị trường giảm nhu cầu và thiếu nguyên liệu trong nước. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ do tình hình kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều thách thức, thiếu nguyên liệu đầu vào… không có khả năng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) đúng hạn. Ngoài ra, tiền phạt, tiền chậm nộp tăng so với thời điểm 31/12/2021 do phát sinh tiền chậm nộp tính 0,03%/ngày trên tổng số tiền nợ thuế.

Tính đến cuối tháng 11/2022, toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước được 29.416 tỷ đồng, đạt 70% chỉ tiêu thu nợ năm 2022. Để tiếp tục kéo giảm nợ thuế, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai giải pháp đồng bộ, quyết liệt, siết chặt quản lý thu hồi nợ, hạn chế nợ đọng thuế.

Hiện, tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/11/2022 là 126.642 tỷ đồng, tăng 3% (so với thời điểm 31/12/2021); trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu là 59.505 tỷ đồng, giảm 8,5%. Cụ thể: Các khoản nợ thuế, phí là 40.787 tỷ đồng, giảm 0,3%; các khoản nợ liên quan đến đất là 18.718 tỷ đồng, giảm 22,3%; tiền phạt và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu là 24.281 tỷ đồng, tăng 9,1%; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 22.976 tỷ đồng, giảm 6,6%.

Triển khai nhiệm vụ công tác thuế trong tháng cuối năm, Tổng cục Thuế giao cơ quan thuế các cấp thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành...

Đề cập về tình hình thu ngân sách hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết: Mặc dù thu ngân sách 11 tháng năm nay đã vượt dự toán, song đến nay một số ngành, lĩnh vực đã xuất hiện những khó khăn, thách thức do chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao liên tục khi giá xăng, dầu tăng cao, đầu ra tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lớn như ngành sản xuất vật liệu xây dựng, trong đó đặc biệt là sắt thép thô (11 tháng năm 2022 giảm 16,6% so cùng kỳ). 

“Một số ngành do đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, nguồn nhiên liệu khan hiếm, thiếu hụt làm cho sản xuất trì trệ (như điện thoại di động giảm 6,1%, thức ăn cho thủy sản giảm 4,1%...). Mặc dù kim ngạch xuất khẩu những tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên áp lực từ sức ép lạm phát trên thế giới tăng cao, xung đột địa chính trị leo thang, khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng kéo theo khủng hoảng các thị trường hàng hóa khác...Đây sẽ là những áp lực cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023", Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhận định.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, số thu NSNN trong 11 tháng năm nay đã đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, vượt 16,1% so với dự toán và cao hơn số ước thực hiện cả năm đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 vừa qua (là 1.614 nghìn tỷ đồng). Trong đó thu nội địa 11 tháng năm nay vượt 10,5% dự toán, thu dầu thô vượt 144,6% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 32,4% dự toán. Về thu trên địa bàn, có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa đạt trên 95% dự toán, 50/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoanh nợ thuế 1.030 tỷ đồng

Thông tin về kết quả xử lý nợ theo Nghị Quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước của Quốc hội, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2022, toàn ngành xử lý ước đạt 2.757 tỷ đồng, trong đó cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế với tổng số tiền là 1.030 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với tổng số tiền là 1.727 tỷ đồng.
Minh Phương/Báo Tin tức
Thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2021
Thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2021

Ngày 1/12, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ năm 2021; trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 114,9% dự toán; ngân sách địa phương đạt 117,4% dự toán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN