Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 8/6 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển thương mại, dịch vụ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngày 3/7 Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại phố Downing, London trong khuôn khố chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đến Vương quốc Anh từ ngày 2-6/7.
Mặc dù cơ hội mà EVFTA mang lại cho các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam là rất lớn nhưng cơ hội đó chỉ dành cho những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các cam kết về chất lượng, xuất xứ cũng như các tiêu chí phát triển bền vững.
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) là hiệp định thương mại tự do được cộng đồng doanh nghiệp Việt mong đợi nhất trong thời điểm hiện nay, bởi đây là khu vực thị trường nhiều tiềm năng và có nhu cầu cao với những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, thủy sản...
Sau khi Việt Nam chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương với Liên minh châu Âu (EU), nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã bày tỏ lạc quan trước những cơ hội kinh doanh mà hiệp định này có thể mang lại ở thị trường Việt Nam.
Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) mà Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) vừa ký kết tiếp tục là nội dung được báo chí quốc tế quan tâm phản ánh.
Sau khi Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ký Hiệp định tự do thương mại (EVFTA) ngày 30/6 và tiến tới đệ trình để phê chuẩn, phóng viên TTXVN tại Brussels đã phỏng vấn đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp châu Âu để tìm hiểu những thuận lợi của doanh nghiệp châu Âu khi EVFTA được thực thi.
Sau nhiều năm tiến hành đàm phán và rà soát pháp lý, tới đây, hai hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) sẽ cùng được ký kết vào ngày 30/6.
Tham gia EVFTA sẽ có cả cơ hội song hành cùng thách thức và các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải chuẩn bị để sẵn sàng tối đa hoá những lợi ích có được.
Japan Times, tờ báo tiếng Anh lớn nhất Nhật Bản, ngày 28/6 - ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Môi trường đầu tư và triển vọng kinh tế Việt Nam” của Giáo sư Ryo Ikebe, trường Đại học Senshu, Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 27/6, Hiệp hội Nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) chủ trì khai mạc Hội chợ Hàng nhập khẩu 2019 (IGF 17) tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hàn Quốc (COEX) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Ngày 26/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị "Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do".
Ngày 25/6, tiếp tục chương trình làm việc nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế SAITEX 2019 tại Nam Phi, đoàn xúc tiến thương mại Bộ Công thương do Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bùi Thị Thanh An dẫn đầu đã có buổi gặp với đại điện Bộ Công thương Nam Phi.
Ngày 25/6, Hội đồng châu Âu đã thông qua nội dung của Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA), mở đường cho việc ký kết các Hiệp định vào ngày 30/6 tới tại Hà Nội, sau quá trình khởi động đàm phán từ tháng 10/2010.
Theo hãng tin Pháp AFP, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 25/6 thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ ký một thỏa thuận gỡ bỏ hầu như tất cả thuế quan trong giao thương với Việt Nam vào ngày 30/6.
Ngày 25/6, Hội đồng châu Âu đã thông qua nội dung của Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA), mở đường cho việc ký kết các Hiệp định.
Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động nhân dịp Hội nghị lần thứ 7 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 25/6, tại khách sạn Quảng Đông, Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã diễn ra “Diễn đàn thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam - Trung Quốc năm 2019”.
Ngày 24/6 tại Brussels, Viện quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont và Trung tâm mạng lưới doanh nghiệp EU-Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo về tăng cường quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam thông qua đầu tư và thương mại.
Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Ngày 12/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án AiF, Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức (BMWi) tổ chức hội thảo giới thiệu "Chương trình Đổi mới sáng tạo" dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và các tổ chức nghiên cứu của hai nước Đức - Việt Nam, hay còn gọi là Chương trình ZIM.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 8/6, Đối thoại Kinh doanh Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) – ASEAN lần thứ hai đã được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) diễn ra từ ngày 6-8/6 tại Trung tâm triển lãm “Expoforum” ở cố đô của nước Nga.