11:22 30/11/2014

Tái bùng phát xung đột ở Hong Kong

Khoảng 9 giờ tối 30/11 (theo giờ địa phương), Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) và tổ chức “Học dân Tư triều” (Scholarism) tuyên bố bao vây trụ sở chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) ở Admiralty.

Khoảng 9 giờ tối 30/11 (theo giờ địa phương), Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) và tổ chức “Học dân Tư triều” (Scholarism) tuyên bố bao vây trụ sở chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) ở Admiralty.


Cảnh sát và người biểu tình tại đường Legislative Council ở Admiralty, Hong Kong tối 30/11


Cùng với tuyên bố nâng cấp hành động trên, HKFS và Scholarism kêu gọi người biểu tình thu dọn vật dụng tùy thân, tiến về phía đường Tim Mei để bao vây trụ sở chính quyền Đặc khu. HKFS và Scholarism tuyên bố đêm 30/11 sẽ là “đêm dài”, nhưng nhấn mạnh sẽ tiến hành đấu tranh bằng hình thức phi bạo lực. Sau khi tuyên bố trên được đưa ra, rất nhiều người biểu tình đã lập tức xuất phát, hướng về phía tòa nhà chính quyền Hong Kong trên đường Tim Mei.


Người biểu tình được phát mũ bảo hiểm và kính bảo hộ. Những tấm khiên tự chế làm bằng gỗ hoặc bìa giấy cũng được người biểu tình huy động chuyển cho lực lượng đứng ở tuyến đầu đối mặt với cảnh sát. Xung đột sau đó đã xảy ra và cảnh sát một lần nữa phải sử dụng hơi cay cùng dùi cui để giải tán người biểu tình.


Nhằm đối phó với khả năng xảy ra tình huống bất ngờ, bao gồm cả việc có người bao vây và tấn công trụ sở chính quyền, cảnh sát Hong Kong đã điều động thêm hơn 1.000 nhân viên tới Admiralty, nâng tổng số lực lượng bố trí ở đây lên 4.500 người. Ngoài ra, tại khu vực Mong Kok (Vượng Giác), do tình hình vẫn chưa ổn định nên cảnh sát đã bố trí khoảng 2.500 nhân viên. Tuy nhiên, khi đêm đến, tùy theo diễn biến tình hình, cảnh sát sẽ điều động thêm lực lượng cho hai khu vực này. Lực lượng cảnh sát sẽ vẫn được duy trì tới sáng 1/12, sau đó sẽ được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Hong Kong)