04:09 06/04/2012

Tác giả "Nỗi buồn hoa phượng" đã qua đời

Nhạc sĩ Thanh Sơn, tác giả của ca khúc nổi tiếng "Nỗi buồn hoa phượng" đã qua đời ngày 4/4 tại Bệnh viện Gia Định (TP.HCM) ở tuổi 74. Lễ viếng nhạc sĩ đã được tổ chức ngày 5/4 tại tư gia (số 100/40/14 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nhạc sĩ Thanh Sơn, tác giả của ca khúc nổi tiếng "Nỗi buồn hoa phượng" đã qua đời ngày 4/4 tại Bệnh viện Gia Định (TP.HCM) ở tuổi 74. Lễ viếng nhạc sĩ đã được tổ chức ngày 5/4 tại tư gia (số 100/40/14 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Lễ động quan diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 9/4 và an táng tại nghĩa trang Bình Dương.

Cách đây một năm, nhạc sĩ Thanh Sơn bị tai biến mạch máu não và nằm liệt giường. Sau đó, ông dần hồi phục, tuy nhiên do sức khỏe suy giảm, cộng với tuổi già khiến ông không thể khỏe hẳn lại. Cách đây chừng nửa tháng, gia đình, bạn bè cũng tưởng đã phải lìa xa ông... Và giờ đây, thì người nhạc sĩ gắn với mùa hè, với tuổi học trò, với nỗi buồn man mác mỗi khi phượng nở và chia tay...đã thực sự ra đi, để lại sự tiếc nuối trong lòng những người yêu nhạc của ông.

Nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật là Lê Văn Thiện, sinh ngày 1/5/1938, tại Sóc Trăng, là con thứ 10 trong gia đình có 12 anh chị em. Khởi đầu sự nghiệp của ông không phải là nhạc sĩ, mà là ca sĩ. Năm 1959, ông đã đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Đài phát thanh Sài Gòn và khởi nghiệp con đường ca hát của mình trong ban "Tiếng tơ đồng" của Hoàng Trọng. Tuy nhiên, đến năm 1963, ông bỏ hẳn nghề ca sĩ để chuyên tâm sáng tác. Giai đoạn đầu nhạc sĩ chuyên viết các ca khúc về tuổi học trò. Sau đó ông chuyển sang viết những giai điệu về tình yêu nam nữ, về quê hương. Ông từng biên tập cho trung tâm Rạng Đông suốt một thời gian dài, dìu dắt rất nhiều ca sĩ vào nghề. Những sáng tác của ông từ những năm 1970 đến 1990 đã làm nhiều lớp khán giả mê đắm với những giai điệu bolero mượt mà và ngọt ngào.

Ca khúc "khởi nghiệp" của nhạc sĩ Thanh Sơn chính là "Nỗi buồn hoa phượng". Ngay khi ra đời, tác phẩm này đã trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất viết về mùa hè, mùa chia tay. Và tới tận hôm nay, đây vẫn là ca khúc được giới học trò chọn hát mỗi khi chia tay, hè về...

Sau "Nỗi buồn hoa phượng”, ông tiếp tục phát huy thế mạnh này của mình qua hàng loạt ca khúc viết về đề tài học sinh như: "Ba tháng tạ từ", "Màu áo hoa phượng", "Lưu bút ngày xanh", "Hạ buồn", "Ve sầu mùa phượng". Ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc trữ tình viết về tình yêu đất nước, tình yêu đôi lứa như "Nhật ký đời tôi", "Trả lại thời gian", "Mùa hoa anh đào", "Hình bóng quê nhà", "Thương về cố đô", "Hương tóc mạ non", "Hành trình trên đất phù sa", "Đoản ca Xuân", "Hoa tím ngày xưa"...

P.V