04:20 21/04/2017

Syria quan tâm đến hệ thống phòng không mới nhất của Nga

Tổng thống Syria Bashar Assad ngày 21/4 cho biết Nga và Syria đang tiến hành các cuộc thảo luận về việc cung cấp thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn tại Damascus ngày 3/4. Ảnh:EPA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik của Nga, Tổng thống Assad nói rằng Damascus quan tâm đến các hệ thống phòng không thế hệ mới nhất của Nga. Ông nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn sau cuộc chiến và do nhu cầu, và đây là một phần của mối quan hệ thường nhật giữa 2 thể chế thuộc Bộ Quốc phòng Nga và Syria”. 

Tổng thống Syria cũng nói rằng hơn 50% hệ thống phòng không của nước này đã bị lực lượng khủng bố phá hủy. Các lực lượng chính quyền Syria hiện đang sở hữu các hệ thống tên lửa đất đối không S-200, cũng được biết đến với tên gọi là SA-5.

Hiện giới chức Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.

TTXVN/Tin Tức